Thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới về xây dựng Đảng

Trong 2 ngày 24-25/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cùng 118 đại biểu đại diện cho hơn 260 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, đang công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XXI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXI, chương trình, kế hoạch công tác của Ban và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Ban, đặc biệt là đồng chí Trưởng ban và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan phối hợp với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự ổn định, đoàn kết trong toàn cơ quan, tạo môi trường phấn khởi để đảng viên phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, các vụ, đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đi sâu nghiên cứu, bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời, xây dựng hình ảnh cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua như một số chi ủy chưa coi trọng đúng mức, chưa dành thời gian, công sức thỏa đáng cho công tác đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên chưa đồng đều; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, việc đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng ủy của một số chi bộ còn chậm, chất lượng chưa cao.

Với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới với 6 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trong tâm, 3 giải pháp đột phá, tập trung vào lãnh đạo công tác giáo dục chính tri tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ; lãnh đạo xây dựng cơ quan; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, những kết quả mà Đảng bộ đạt được là toàn diện với nhiều nét mới, nổi trội trên tất cả các mặt như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát…

Đồng chí Đỗ Ngọc An đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương là một trong những đơn vị tham mưu hàng đầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Do đó, đồng chí đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên trong Đảng bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Các cấp ủy trong Đảng bộ cần đánh giá sâu về tình hình tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên, kịp thời có phương hướng quản lý, xử lý, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến", "tự chuyển hoá”... Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị…

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng bộ, hạt nhân là Ban Chấp hành Đảng bộ và chủ trì là Ban Thường vụ Đảng ủy khóa XXI. Đồng chí mong muốn, với Ban Chấp hành khóa mới, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mỗi đảng viên, cán bộ trong cơ quan cần nắm bắt chắc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nắm rõ nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng để làm tốt công tác tham mưu và giám sát thực hiện, công việc theo chức năng của mình. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, cầu thị lắng nghe, xây dựng tốt cơ sở dư liệu cho bản thân và hình thành “thương hiệu” cá nhân…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí chính thức.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 5 đồng chí) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

TTXVN/Báo Tin tức
Thường trực Ban Bí thư: Đảng bộ Bình Thuận cần quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Thường trực Ban Bí thư: Đảng bộ Bình Thuận cần quan tâm thường xuyên công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chiều 10/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN