Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình

Sáng 15/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Trung tướng Ueda Kazumasa, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh hỗn hợp Lực lượng Tự vệ Mặt đất Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Các sĩ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh (tư liệu) minh họa: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản đạt được những bước phát triển vững chắc, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, tiêu biểu trên các lĩnh vực, như: Giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương trong khu vực, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)...

Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2015, hai bên đã triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua trao đổi chuyên gia, các đoàn làm việc; tham dự các khóa tập huấn, đào tạo về gìn giữ hòa bình.

Đặc biệt, ngày 13/9/2023, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ khai mạc Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, việc hai nước đồng chủ trì Nhóm Chuyên gia về gìn giữ hòa bình trong chu kỳ hiện tại và đang tổ chức các hoạt động cuối chu kỳ của Nhóm Chuyên gia này thể hiện cam kết của Bộ Quốc phòng hai nước trong thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ nói chung, hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói riêng. Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các nội dung đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực tác mới phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước.

Trân trọng cảm ơn Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã dành thời gian tiếp, Trung tướng Ueda Kazumasa đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản. Trung tướng Ueda Kazumasa đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của phía Việt Nam và sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong việc chuẩn bị cho Chương trình CEPPP; bày tỏ tin tưởng Chương trình sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Trung tướng Ueda Kazumasa cho biết, sau khi rút đơn vị Công binh ở Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (UNMISS), đây là lần đầu tiên Nhật Bản cử lực lượng đông đảo nhất tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Do đó, phía Nhật Bản dành sự quan tâm đặc biệt và mong muốn phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai thành công Chương trình CEPPP.

* Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì là hoạt động nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam và Nhật Bản trong cơ chế hợp tác đa phương và song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ ADMM+, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các quốc gia thành viên ADMM+.

Đây cũng là cơ hội tăng cường năng lực, khả năng phối hợp hiệp đồng của các nước thành viên ADMM+ trong chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác về lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và các nước ADMM+.

TTXVN/Báo Tin tức
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản còn nhiều tiềm năng tiềm năng hợp tác
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản còn nhiều tiềm năng tiềm năng hợp tác

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và nâng lên một tầm cao hơn nữa. Đây là nhận định chung được các chuyên gia, học giả hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ trong buổi Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai” vừa được khai mạc vào ngày 14/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN