Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt-Nhật

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản ngày 18/7 đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7 tại thủ đô Tokyo. Diễn đàn này nằm trong chuỗi những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Shinzi Abe thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/01/2013. Ảnh: Đức Tám-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 100 đại diện các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là các chuyên gia kinh tế hàng đầu, đến từ hai nước trong đó có Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đình Thiên và Cố vấn Văn phòng Nội các Nhật Bản, Tiến sĩ Etsuro Honda  vị “tổng công trình sư” của các chính sách kinh tế mới mang tên "Abenomics".

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho rằng thông qua các khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp, chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam. Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, hợp tác kinh tế giữa hai nước hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và tình cảm dành cho nhau, đồng thời thừa nhận môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn còn khá nhiều bất cập, một số thủ tục hành chính còn rườm rà. Tuy nhiên, ông khẳng định với nỗ lực không ngừng, trong những năm tới, Việt Nam sẽ là môi trường đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Về phần mình, Cố vấn Văn phòng Nội các Nhật Bản, Tiến sĩ Etsuro Honda khẳng định các chính sách kinh tế mang tên "Abenomics" sẽ có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. Theo Tiến sĩ Honda, một trong những điểm mà hai bên có tiềm năng hợp tác là dịch vụ chăm sóc người già, trong đó Nhật Bản có nhu cầu lớn về điều dưỡng viên và hộ lý. Tiến sĩ Honda nhấn mạnh một Nhật Bản vững mạnh về kinh tế sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật đầu tư ra nước ngoài, trong đó, Việt Nam luôn là “địa chỉ đỏ” về đầu tư. Tiến sĩ tin tưởng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có nhiều lợi thế khi đầu tư ở Việt Nam nhờ sự ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô.

Tại diễn đàn lần này, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam, Tiến sĩ Trần Đình Thiên chia sẻ môi trường đầu tư của Việt Nam trong thời gian qua đã có những cải thiện tích cực nhằm phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước. Tiến sĩ Trần Đình Thiên thông báo tới diễn đàn về Chiến lược phát triển kinh tế Việt - Nhật, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn, trong đó nhấn mạnh một số lĩnh vực mà Việt Nam dành ưu tiên cho các nhà đầu tư Nhật Bản như điện tử, sản xuất ô tô, đóng tàu, hợp tác năng lượng, chế biến nông - thủy - sản, môi trường…, qua đó, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm và đầu tư vào Việt Nam.


TTXVN/Tin Tức
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản

Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN