Thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt - Đức

Ngày 10/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp ông Ruprecht Polenz, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức.


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phần đóng góp tích cực của các nghị sĩ. Phó Chủ tịch nước cảm ơn CHLB Đức tiếp tục dành nguốn vốn ODA cho Việt Nam, đồng thời cam kết sử dụng nguồn ODA này một cách hiệu quả vào các lĩnh vực ưu tiên như: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, đào tạo nghề, y tế...


Ông Ruprecht Polenz nhấn mạnh về hai dự án “Ngôi nhà Đức tại thành phố Hồ Chí Minh” và trường Đại học Việt - Đức, coi đây là những biểu tượng hợp tác giữa hai nước; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, CHLB Đức sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề...


* Sáng 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức, ông Ruprecht Polenz.


Thông báo với đoàn Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức về một số thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Chính phủ Việt Nam đã điều hành phát triển kinh tế linh hoạt, tăng trưởng kinh tế đạt trên 5%. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là thành viên tích cực trong cộng đồng ASEAN. Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa CHLB Đức với cộng đồng này.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đức Ruprecht Polenz bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN