Thủ tướng: Triển khai công việc còn thiếu lửa, không quyết liệt

“Mặc dù chúng ta đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ, đầy đủ nhưng việc triển khai còn thiếu lửa, không quyết liệt. Còn một bộ phận cán bộ, công chức trong các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện còn cầm chừng, không tâm huyết, kém hiệu quả. Một bộ phận cán bộ trong các cấp chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm”, Thủ tướng nói.

Sáng 3/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh

Theo đánh giá của Thủ tướng: Chúng ta đã đi qua một nửa chặng đường năm 2017 và mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong tình hình quốc tế và khu vực nhưng công tác chỉ đạo điều hành đã đổi mới, quyết liệt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 với các địa phương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhìn nhận, trong 6 tháng đầu năm 2017, với nhiều điều kiện tốt nên doanh nghiệp, người dân phấn khởi làm ăn, kinh doanh khởi nghiệp, xu hướng kinh doanh tốt hơn.

Theo đánh giá của Thủ tướng, kinh tế vĩ mô đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng GDP cao hơn cùng kỳ, lạm phát thấp với 6 tháng chỉ tăng 0,2%, vốn FDI tăng mạnh đạt trên 19 tỷ USD, ngành nông nghiệp, dịch vụ phục hồi mạnh…

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế đã có sự phục hồi mạnh, nếu quý I tăng trưởng đạt 5,15% thì quý II tăng 6,17%. Đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng, đặc biệt trong tháng 5, 6, giúp tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 5,73%.

Về phát triển doanh nghiệp, đáng lưu ý, 6 tháng đầu năm có hơn 61.000 DN đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký là gần 600.000 tỉ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Không chỉ kinh tế, chúng ta còn đạt kết quả khả quan trên một số mặt văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đưa ra những hạn chế, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, đất nước.

Cụ thể, vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia súc gia cầm còn khó khăn, ảnh hưởng người sản xuất. Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp thấp hơn, khai khoáng giảm, chưa có biện pháp để tăng khai thác dầu khí.

Sản xuất kinh doanh có phát triển nhưng còn khó khăn, số doanh nghiệp rời thị trường gần 17%, một số doanh nghiệp hoạt động chờ giải thể, thua lỗ kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nửa năm mới đạt gần 30% kế hoạch, gần 36% dự toán Quốc hội giao.

Cùng với đó, còn nhiều vấn đề bức xúc như ngộ độc tập thể, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, xạt lở bờ sông, khai thác cát trái phép. Trật tự an toàn tại một số địa bàn còn phức tạp, nạn phá rừng, cát tặc khiến nhân dân bất an...

Về việc muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7%, theo Thủ tướng 6 tháng cuối năm nền kinh tế phải tăng trưởng 7,42%,  Muốn vậy đạt được con số tăng trưởng trên, các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế lớn của cả nước phải nỗ lực cố gắng.
 
“Tôi đề nghị các đại biểu Chính phủ, các địa phương đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng trưởng ở từng ngành, từng địa phương. Làm gì để tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp. Cần biện pháp gì vào đâu, thời điểm nào để thực hiện ác giải pháp. Chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng những phải giữ được ổn định vĩ mô", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa


Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chúng ta đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ, đầy đủ nhưng việc triển khai còn thiếu lửa, không quyết liệt. “Còn một bộ phận cán bộ, công chức trong các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện còn cầm chừng, không tâm huyết, kém hiệu quả. Một bộ phận cán bộ trong các cấp chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng, lợi ích nhóm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ thực tế này, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu phiên họp cũng cần đưa ra giải pháp, đề xuất giao quyền cho các địa phương như thế nào để không còn tình trạng các doanh nghiệp, địa phương không còn vất vả vì thủ tục hành chính.

“Trên thực tế còn nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Một cái giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nơi công khai, nơi không công khai với dân. Tại sao không công khai với dân?”, Thủ tướng đặt câu hỏi.

“Chúng ta phải quyết tâm hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, cải cách đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là các bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, các địa phương mà đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, các TP lớn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Thủ tướng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở các thành phố lớn mặc dù đã có những chuyển biến nhưng vẫn cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. “Người dân và doanh nghiệp vẫn còn kêu về thủ tục hành chính Hà Nội, cải cách thủ tục hành chính TP Hồ Chí Minh có nhiều chỉ số còn thụt lùi… Do đó, các thành phố lớn cũng như tất cả các địa phương phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Thu Hường/Báo Tin Tức
Khai thác các dư địa để đạt tăng trưởng GDP cả năm 6,7%
Khai thác các dư địa để đạt tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các chuyên gia cho rằng, nếu khai thác được các dư địa hiện có thì hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay là 6,7%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN