Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ Dự án Quốc lộ 1A

Nhân dịp dự khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nghi Sơn - Cầu Giát, chiều 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra việc triển khai xây dựng dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy 2 - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, cả vùng Bắc Trung bộ nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cầu Giát (Nghệ An) sáng 26/3. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Được khởi công từ tháng 9/2012, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy tuyến tránh TP Hà Tĩnh có tổng số vốn đầu tư 2.434 tỷ đồng do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 35 km, rộng 25,5m cho 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng có vận tốc 80km/h.



Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải của đất nước. 


Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - nơi tưởng niệm 13 thanh niên xung phong hy sinh. Đây là vị trí trọng yếu trên con đường vận tải chiến lược từ Bắc vào Nam. Mỹ đã biến nơi đây thành "tọa độ chết", một trong những nơi đánh phá ác liệt nhất để ngăn con đường chi viện từ Bắc vào Nam. 



Sáng 26/3/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Để đảm bảo tuyến đường thông suốt, lực lượng thanh niên xung phong đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy, ngày đêm xả thân rà phá bom mìn. Trong đêm tối, lực lượng thanh niên xung phong đã mặc áo trắng làm cọc tiêu cho xe qua an toàn. Những thất bại trên chiến trường buộc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ ngày 1/11/1968. Trước đó một ngày, trong trận ném bom cuối cùng, 13 thanh niên xung phong gồm 11 cô gái và 2 chàng trai đã bị trúng bom hy sinh tại Truông Bồn. Hầu hết những người hy sinh đều đã hoàn thành nhiệm vụ, có người đã nhận quyết định ra quân, người nhận quyết định đi học, có người đã định ngày cưới...


Hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn đang được đầu tư xây dựng với các hạng mục như đền thờ, nhà trưng bày, Đài tưởng niệm thanh niên xung phong...



Thiện Thuật

Mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/3, tại Km 987 (thuộc địa phận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khởi công công trình mở rộng quốc lộ 1, đoạn Km 987 - Km 1027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN