Mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/3, tại Km 987 (thuộc địa phận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khởi công công trình mở rộng quốc lộ 1, đoạn Km 987 - Km 1027.


Tham dự và phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc khởi công mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam có ý nghĩa rất lớn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

 

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, vượt mức tiến độ dự án đã đề ra, đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam thực hiện đúng cam kết giải phóng mặt bằng, động viên nhân dân, xử lý tốt vấn đề tái định cư để đảm bảo tiến độ công trình. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục huy động nguồn lực bằng các hình thức phù hợp để toàn tuyến quốc lộ, nhất là 40 km quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam được mở rộng toàn tuyến trong thời gian sớm nhất, góp phần đưa khu vực miền Trung phát triển toàn diện.


Công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam đi qua các huyện Phú Ninh, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ với tổng chiều dài gần 40 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.609 tỷ đồng theo hình thức BOT. Công trình được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công.

 

Nguyễn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN