Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Trong không khí ra quân lao động, sản xuất đầu năm, ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và nhân dân khu tái định cư phục vụ dự án.

Chú thích ảnh
Công trường Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. 

Đây là ngày đầu tiên thuộc chương trình đi kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia từ Bắc tới Nam của Thủ tướng Chính phủ trong những ngày đầu năm mới.

Cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Rút ngắn khoảng cách Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ với Bắc Bộ

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 40,2 km, trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang dài 11,63 km, đi qua tỉnh Phú Thọ 28,57 km.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. 

Sau các lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, hiện tuyến đường được đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thực hiện năm 2020-2023 quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe hạn chế, vận tốc tối đa 80km/h; giai đoạn 2, dự án sẽ được đầu tư mở rộng bề rộng mặt đường, thực hiện sau năm 2025.

Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2; rút ngắn thời gian, khoảng cách kết nối giữa tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội; nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Các gói thầu xây lắp thuộc dự án đã được triển khai từ đầu tháng 8/2021, với phương châm vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 99%; khối lượng đào, đắp nền đường đạt 92,68%; đang thi công lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 được 15/40,2km; hoàn thành 29/44 hầm chui dân sinh. Tiến độ thi công đáp ứng với phạm vi mặt bằng được bàn giao đạt 58,48% giá trị hợp đồng, cơ bản đạt và vượt tiến độ hợp đồng, với thời gian thi công 24 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2023.

Giải quyết tại chỗ những vướng mắc, bất cập

Kiểm tra toàn tuyến cao tốc đang thi công, Thủ tướng Chính phủ chỉ ra một số vấn đề cần tập trung xử lý, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc xây dựng cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, trong đó cao tốc không nên chỉ có 4 làn xe hạn chế, thậm chí một số đoạn chỉ có 2 làn xe, vận tốc tối đa 80km/h như hiện nay. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ phối hợp hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng đảm bảo tuyến đường có ít nhất 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc tối đa 120km/h.

Cùng với đó, Thủ tướng giao tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện gỡ nút thắt cố chai, xây dựng núi giao, đấu nối giữa cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Hà Nội - Lào Cai đảm bảo việc đấu nối phải đồng bộ, phù hợp.

Đối với vấn đề vật liệu phục vụ xây dựng tuyến đường, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra việc cấp mỏ vật liệu phục vụ xây dựng tuyến đường, theo đúng quy định đã được Chính phủ quyết định tại hai nghị quyết liên quan vấn đề này, vừa đảm bảo chủ động nguồn vật liệu, vừa chống đội giá xây dựng; trên tinh thần giảm tối đa khâu trung gian, tránh đội giá, giảm thời gian, thủ tục, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. 

Người dân sẵn sàng di dời nhường đất cho dự án

Thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên đang thi công dự án, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, chống lãng phí, đội giá công trình; đặc biệt chống tiêu cực, tham nhũng trong quá trình triển khai dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu với các dự án cao tốc nói chung cần tránh tình trạng "chia nhỏ" các gói thầu, có quá nhiều đơn vị thi công trên một tuyến đường, mất nhiều thời gian làm các thủ tục, khó kiểm soát tiến độ và chất lượng, dễ nảy sinh tiêu cực.

Thăm, tặng quà và trò chuyện với người dân khu Hưng Long, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ và thăm khu tái định cư tại xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, cũng là để tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước; vui mừng khi chứng kiến bà con hài lòng với giá đền bù giải phóng mặt bằng và đón nhận khu tái định cư với hạ tầng được xây dựng đầy đủ; sinh kế của người dân được đảm bảo.
 
Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm để mọi người dân di dời, nhường đất cho dự án đều có cuộc sống mới tốt hơn trước và nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; tiếp tục giải thích để những hộ dân còn băn khoăn, lo lắng, có thể yên tâm di dời nhường đất cho dự án; chúc bà con, mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân khu Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đoạn qua tỉnh Phú Thọ. 

 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết nhân dân khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trước 31/12/2023

Sau khi khảo sát, kiểm tra công trường thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; thăm, tặng quà cán bộ, công nhân tham gia dự án và thăm bà con nhường đất cho dự án; chiều cùng ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang và các bộ, ngành liên quan về các vấn đề liên quan tuyến cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ đã trao đổi làm rõ các vấn đề về điều chỉnh chủ trương đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng; việc bố trí vốn cho dự án...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng của tuyến đường sau khi hoàn thành; đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, nhất là tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ trong việc triển khai dự án; đề nghị các bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
 
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề nghị giữ nguyên phân kỳ theo hai giai đoạn như hiện nay. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện theo phương án đang thực hiện, song có thể điều chỉnh một số hạng mục thành phần để có thể mở rộng; giai đoạn 2 xây dựng cao tốc hoàn thiện 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường kiểm tra, giám sát thi công để đảm bảo an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường, hoàn nguyên đất đai để công trình là công trình xanh; đảm bảo chất lượng công trình; đảm bảo tiến độ, song không đội vốn; chống tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức tái định cư đảm bảo cho người dân ở nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; xây dựng quy hoạch không gian phát triển mới do tuyến đường cao tốc tạo ra.

“Các bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết các vấn đề đảm bảo hiệu quả, vấn đề thuộc bộ, ngành, địa phương nào thì bộ ngành, địa phương đó phải chủ động giải quyết, tránh đùn đẩy”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo, theo dõi thực hiện triển khai dự án; phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trước 31/12/2023.

* Nhân Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định, cuộc đời 79 mùa xuân của Bác là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, tinh thần quốc tế trong sáng; nguyện tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài: Phạm Tiếp; Ảnh: Dương Giang (TTXVN )
Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mỏ vật liệu cho cao tốc Bắc - Nam
Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mỏ vật liệu cho cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về tình hình triển khai các thủ tục về vật liệu xây dựng thông thường phục vụ xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021-2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN