Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng trường học tại Lào

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 13/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự lễ khởi công xây dựng trường tiểu học Dongkasen do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ cho tỉnh Khammuan của Lào.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trao tặng 50 bộ máy tính PC cho tỉnh Khammouan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Theo đặc phái viên TTXVN, trường Tiểu học Dongkasen có tổng kinh phí xây dựng 200.000 USD, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho cấp bậc tiểu học của Bộ Giáo dục Lào. Quy mô trường gồm 6 phòng học, sức chứa 30 học sinh/lớp, đáp ứng được nhu cầu học tập cho 180 học sinh/ca học.

Công trình được trang bị hệ thống điện chiếu sáng phòng học, thông gió, đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện dạy và học cho cấp bậc tiểu học tại Khammuan.
Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đã trao tặng 50 bộ máy vi tính cho tỉnh Khammuan.



Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam rời tỉnh Khammuan về thủ đô Vientian, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào. Theo chương trình ngày 14/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có các cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Lào nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

TTXVN/Tin Tức
Khởi công dự án khai thác muối mỏ kali tại Lào
Khởi công dự án khai thác muối mỏ kali tại Lào

Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào đã tham dự và phát lệnh khởi công xây dựng dự án khai thác muối mỏ kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammuane, nước CHDCND Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN