Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp Mục sư Fraklin Graham

Sáng 2/3, Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’Purse.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng. Ảnh tư liệu: Quốc Việt/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng bày tỏ vui mừng được gặp lại Mục sư Fraklin Graham đến Việt Nam sau 5 năm, kể từ chuyến thăm của Mục sư vào năm 2017; cho biết, hiện nay, lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, đối ngoại của Việt Nam đang có bước phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng nêu lên một vài con số cho thấy sự biến chuyển này. Theo đó, tháng 1/2018, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành, khẳng định đường lối, chủ trương, chính sách nhất quán của Nhà nước, đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo, tín hữu, trong đó có Hội thánh Tin lành, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Hiến pháp, pháp luật.

Về số lượng tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, đến nay đã có 43 tổ chức, tăng 3 tổ chức và 1 pháp nhân so với năm 2017. Về chức sắc, hiện có hơn 200 nghìn chức sắc, chức việc so với con số hơn 80 nghìn của năm 2017. Về cơ sở thờ tự, đã có thêm gần 3 nghìn cơ sở thờ tự được xây mới, trùng tu, trong đó có hơn 100 nhà thờ Tin lành.

Các hoạt động tôn giáo, trong đó có Tin lành, được triển khai, giúp phát huy tối đa nguồn lực đóng góp cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục, dạy nghề cùng nhiều phong trào yêu nước khác. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo. Thứ trưởng cũng ghi nhận, hoan nghênh sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Hội thánh Tin lành, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cứu trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn, qua chuyến thăm lần này, Mục sư Franklin Graham sẽ ghi nhận được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đời sống tôn giáo đa dạng, phong phú của Việt Nam hiện nay, đồng thời khẳng định, đất nước phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc, là khát vọng của dân tộc Việt Nam từ trước đến nay. Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng tất cả các nguồn lực, trong đó, tôn giáo cũng là nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh.

Mong muốn Mục sư Franklin Graham và Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, với uy tín, tiềm lực lớn, sẽ tiếp tục có các hoạt động từ thiện, góp phần phát triển Việt Nam, như các chương trình nước sạch nông thôn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng tin tưởng Mục sư Franklin Graham và các thành viên trong Đoàn có những ngày thật ý nghĩa trong "Chương trình truyền giảng Xuân yêu thương".

Bày tỏ vinh dự được gặp Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Mục sư Franklin Graham cho rằng, Việt Nam là một trong những đất nước quan trọng nhất của châu Á. Sau 5 năm quay trở lại Việt Nam, Mục sư Franklin Graham vui mừng nhận thấy Việt Nam ngày càng phát triển; hoạt động tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với tình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Mục sư Franklin Graham khẳng định, ông sẽ chia sẻ những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam cho chính giới và người dân Hoa Kỳ sau khi về nước.

Thu Phương (TTXVN)
Mục sư Franklin Graham: Rất vui được chia sẻ về tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam
Mục sư Franklin Graham: Rất vui được chia sẻ về tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam

Chiều 1/3, tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức Cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’ Purse, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm bình đẳng giữa các tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN