Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng Hải Dương chống dịch COVID-19

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương thời gian qua, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, Thông tấn xã Việt Nam đã chung tay góp sức huy động nhiều nguồn tài trợ, ủng hộ các hiện vật, nhu yếu phẩm… giúp Hải Dương nâng cao năng lực phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Hải Dương và Tỉnh đoàn Hải Dương trao tặng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 10 thùng nước khoáng đóng chai. 

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly to sky cùng các nhà tài trợ đã tặng 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước sát khuẩn (trị giá 345 triệu đồng) cho Tỉnh đoàn Hải Dương. Thông qua Tỉnh đoàn, các vật phẩm đã được chuyển tới các chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại huyện Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương. 

Riêng ngày 1/3, đại diện Cơ quan thường trú TTXVN cùng đại diện Tỉnh đoàn Hải Dương đã trực tiếp tặng quà các lực lượng tuyến đầu trên mặt trận chống dịch COVID-19. Cụ thể, tại Bệnh viện dã chiến 2 đặt tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, đoàn đã tặng 5.000 khẩu trang y tế, 10 thùng nước khoáng đóng chai và 200 kính chắn giọt bắn. Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đang điều trị cho 283 bệnh nhân COVID-19 và trước đó đã chữa khỏi cho 88 bệnh nhân. 

Chú thích ảnh
Các trưởng khu dân cư của phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương nhận vật phẩm do TTXVN và Tỉnh đoàn Hải Dương ủng hộ. 

Tại Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, một trong những phường trung tâm của thành phố Hải Dương với 11 khu dân cư, 12.400 nhân khẩu, đoàn đã tặng 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn, 10 thùng nước khoáng đóng chai, 200 kính chắn giọt bắn.
 
Bà Đỗ Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão cho biết sẽ trang bị những vật phẩm này cho 60 tổ giám sát và phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng.

Đoàn cũng trao tặng xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành 5.500 khẩu trang vải kháng khuẩn và 10 thùng nước khoáng đóng chai.
 
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Bí thư thường trực xã Ngũ Phúc cho biết, chính quyền và người dân trong xã rất cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Xã Ngũ Phúc đang thực hiện phong tỏa cách ly y tế toàn xã. Ở đây có 68 trường hợp F1 đang cách ly tại 2 điểm cách ly tập trung, 190 F2 và có 33 tổ giám sát và phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng.

Chú thích ảnh
Riêng đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 3 tại Hải Dương, TTXVN đã 2 lần trao tặng Tỉnh đoàn các vật phẩm với tổng giá trị 375 triệu đồng; trong đó Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly to sky cùng các nhà tài trợ đã tặng 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước sát khuẩn cho Tỉnh đoàn Hải Dương với trị giá quà tặng 345 triệu đồng. Ảnh: TTXVN

Như vậy đến nay, Thông tấn xã Việt Nam đã 3 lần huy động, phối hợp cùng các nhà tài trợ trao tặng các hiện vật, nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng để chung sức cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, tính đến 1/3, tổ chức này đã nhận được số tiền hơn 68 tỷ đồng từ 787 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương bày tỏ xúc động trước sự quan tâm kịp thời, nhanh và đầy ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên cả nước để Hải Dương có thêm nguồn lực phòng, chống dịch. Đây là nguồn động viên lớn về tinh thần, đồng thời giúp Hải Dương khắc phục khó khăn, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bổ sung các trang thiết bị cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tính đến 16 giờ ngày 1/3, Hải Dương đã ghi nhận 673 ca mắc COVID-19, trong đó 297 trường hợp đã được điều trị khỏi. Tỉnh đang thực hiện cách ly tập trung cho 3.084 người; cách ly tại nhà và nơi cư trú 8.910 trường hợp.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
5 trường hợp mắc COVID-19 ở Kiên Giang không có nguy cơ lây nhiễm
5 trường hợp mắc COVID-19 ở Kiên Giang không có nguy cơ lây nhiễm

Chiều 1/3/2021, tại thành phố Rạch Giá, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức họp báo thông báo về 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN