Đây là cuộc giao ban đầu tiên sau khi sáp nhập, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì giao ban.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN
Sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí để hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Báo cáo về kết quả công tác 8 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025 đối với các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy: Thực hiện Quyết định này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kịp thời ban hành các quyết định quan trọng, thành lập thêm 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là các cơ quan báo chí, bao gồm Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Lao động, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Sự bổ sung này là một thay đổi lớn, nâng tổng số cơ quan báo chí của Mặt trận từ chỉ có Báo Đại đoàn kết lên 8 cơ quan. Việc mở rộng quy mô, đa dạng hóa đối tượng và nội dung tuyên truyền đã góp phần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên trong khối đại đoàn kết. Các cơ quan báo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ quản; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội quần chúng.
Tám tháng năm 2025, công tác nội dung, tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã cho thấy sự chủ động, đổi mới, hiệu quả. Các báo đã không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, còn linh hoạt chuyển đổi để thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại, đặc biệt là trong việc tận dụng các nền tảng số để tiếp cận rộng rãi độc giả, lan tỏa thông điệp, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Công tác quảng cáo và phát hành của các cơ quan báo chí vẫn tiếp tục được triển khai, các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực và giải pháp để thích ứng, duy trì, phát triển nguồn thu; triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chủ động và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình này bao gồm việc hợp nhất, giải thể, cơ cấu lại các phòng/ban/đơn vị, tinh giản biên chế và bố trí lại nhân sự để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể như sau:
Báo Đại đoàn kết cơ cấu nhân sự gồm Tổng Biên tập, 3 Phó Tổng Biên tập, 50 viên chức, 69 người lao động. Bộ máy trực thuộc bao gồm các Ban chuyên môn (Thư ký Tòa soạn, Nội dung số, Mặt trận, Thời sự - Chính trị, Giám sát - Phản biện, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc tế, Tài chính - Kế hoạch), Văn phòng và Trung tâm Truyền thông, cùng nhiều Văn phòng đại diện và Phóng viên thường trú tại các địa phương trên toàn quốc. Báo đã thực hiện kiện toàn Ban Biên tập và sắp xếp lại bộ máy, nhân sự quản lý các phòng ban theo Quyết định số 547/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/6/2025.
Báo Lao động có 20 cán bộ ở 13 đơn vị tại Hà Nội và 7 đơn vị tại các vùng miền; đã sắp xếp lại bộ máy, dừng và giảm hoạt động của 2 ban, 5 phòng.
Báo Thanh niên có 372 viên chức, người lao động (138 nữ), cùng 87 cộng tác viên. Ban Biên tập gồm 8 người (1 Tổng Biên tập, 3 Phó Tổng Biên tập, 4 Ủy viên Ban Biên tập); đã tinh gọn từ 25 đơn vị xuống còn 19 đơn vị trực thuộc thông qua hợp nhất, giải thể và cơ cấu lại. Báo cũng đã giải quyết cho 40 viên chức, người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.
Báo Phụ nữ Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội và 1 Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Báo hiện có 1 Phó Tổng Biên tập phụ trách, 1 Phó Tổng Biên tập; vị trí Tổng Biên tập hiện đang trống. Báo có 9 phòng chuyên môn, 1 Văn phòng đại diện, với tổng số 60 cán bộ, viên chức, người lao động.
Báo Thiếu niên tiền phong và nhi đồng có tổng số 171 cán bộ, phóng viên, công nhân viên. Ban Biên tập gồm 1 Tổng Biên tập, 3 Phó Tổng Biên tập, 2 Ủy viên; đã tinh gọn cơ cấu tổ chức từ 13 phòng/ban xuống còn 8 phòng/ban (giảm 39%) thông qua sáp nhập và đổi tên. Số vị trí Trưởng phòng/ban giảm 50% (từ 8 xuống 4), trong khi số vị trí Phó Trưởng phòng/ban tăng 17% (từ 17 lên 21) để đảm bảo công tác điều hành.
Báo Tiền phong hiện có 1 Tổng Biên tập, 1 Phó Tổng Biên tập. Ban Biên tập chỉ có 2 người, trong đó Phó Tổng Biên tập sẽ nghỉ hưu vào 1/11/2025, gây khó khăn cho công tác điều hành. Cấu trúc gồm 11 phòng/ban nội bộ và 7 Văn phòng đại diện.
Báo Nông thôn ngày nay có 175 cán bộ, viên chức, người lao động; 12 phòng, ban, đơn vị (4 văn phòng đại diện). Ban lãnh đạo gồm 1 Tổng Biên tập, 4 Phó Tổng Biên tập. Báo đã sáp nhập Tạp chí Nông thôn mới và giảm từ 22 phòng ban, văn phòng xuống còn 12, giảm số lượng nhân sự từ 186 xuống 175 người.
Báo Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ có 1 Phó Tổng Biên tập phụ trách, vị trí Tổng Biên tập đang trống. Cấu trúc gồm 3 phòng nội bộ và 1 Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN
Triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới
Tại giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác hoạt động trong 8 tháng năm 2025; đưa ra những khó khăn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.
Theo nhiều đại biểu, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số cơ quan báo chí còn thiếu hụt, bất cập về nhân sự lãnh đạo Ban Biên tập. Mặc dù các nhiệm vụ chính trị được đảm bảo, nhiều báo vẫn gặp khó khăn đáng kể trong việc đạt được các chỉ tiêu kinh tế, đặc biệt là từ quảng cáo và phát hành báo in. Khó khăn tiếp theo là trong sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư. Mặc dù có nỗ lực tinh giản, việc chuyển đổi công việc cho nhân sự dôi dư, đặc biệt là những người từ mảng báo in (phát hành, thiết kế, chế bản), gặp nhiều thách thức do họ khó chuyển đổi sang các vị trí mới đòi hỏi kỹ năng số. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc. Hầu hết các báo đều ghi nhận doanh thu, số lượng phát hành báo in giảm mạnh.
Đây là xu hướng chung do nhiều đại lý, sạp báo ngừng hoạt động khi báo giấy không còn đảm bảo nguồn thu. Mặc dù các báo điện tử có lượng bạn đọc, tương tác lớn, việc tạo doanh thu từ quảng cáo tự động trên báo điện tử vẫn còn rất hạn chế do cơ chế đọc báo miễn phí và tình trạng vi phạm bản quyền. Chi phí đầu tư cho chuyển đổi số và phát triển sản phẩm đa phương tiện tăng cao trong khi nguồn thu chưa tương xứng. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính và thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng đến tâm lý đối tác, khách hàng, đặc biệt là các đơn vị có nguồn vốn từ ngân sách hoặc là cơ quan Nhà nước. Điều này khiến việc kết nối lại các đầu mối phát hành gặp khó khăn...
Thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí trực thuộc quán triệt sâu sắc tôn chỉ, mục đích hoạt động theo đúng quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên. Vai trò của báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; là công cụ sắc bén để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với MTTQ Việt Nam, báo chí còn là cánh tay nối dài, là tiếng nói của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đa chiều các hoạt động của Mặt trận từ Trung ương đến địa phương.
Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của Đảng và MTTQ Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện như infographic, phóng sự ảnh, video, livestream trên các nền tảng số và mạng xã hội để tiếp cận rộng rãi các đối tượng bạn đọc, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nâng cao tính hấp dẫn, sinh động, dễ hiểu của thông tin, đưa tin chính xác, khách quan và kịp thời. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cùng đó, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tinh gọn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Sớm rà soát, bổ sung, kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt còn thiếu trong Ban Biên tập để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành được thông suốt, hiệu quả; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế của cơ quan cho phù hợp với tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, quản trị hệ thống, quản lý tài sản, cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nội vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn quảng cáo, truyền thông, phát hành để tăng doanh thu, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra...