Thắt chặt tình hữu nghị hợp tác giữa hội phụ nữ hai tỉnh của Việt Nam và Lào

Chiều 14/8, tại thành phố Đồng Hới, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Khammouane (Khăm Muồn, Lào) đã tiến hành Hội đàm, ký kết biên bản hợp tác.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Khăm Muồn và Quảng Bình đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình do bà Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane do bà Sục - Khạ - Sởm Sit - Thi - Đệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại hội đàm, hai Đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong các hoạt động góp phần đảm bảo an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, xây dựng mối đoàn kết bền chặt giữa hai nước trong thời gian qua. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả thực hiện nội dung biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2024 và đề xuất những nội dung cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội đàm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình Diệp Thị Minh Quyết cho biết, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt - Lào và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane; quy chế biên giới quốc gia Việt - Lào trong cán bộ, hội viên phụ nữ; “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào” 2022; những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane và Hội phụ nữ hai tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Bình và các huyện có chung đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động phụ nữ và các hộ dân khu vực biên giới tích cực tham gia phong trào “Tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn/bản khu vực biên giới”; thành lập 147 tổ/3.820 hộ tham gia; tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; chung tay xây dựng đường biên giới Quảng Bình - Khammouane hòa bình, hữu nghị và ổn định. Vận động nguồn lực, hỗ trợ thiết bị đào tào nghề cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane; phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình tổ chức đào tạo Tiếng Việt cơ bản cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane; thăm tặng quà các ngày lễ, Tết...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muồn ký biên bản hợp tác giai đoạn 2024 - 2026.

Tại hội đàm, bà Sục - Khạ - Sởm Sit - Thi - Đệt cũng chia sẻ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của tỉnh Khammouane thời gian qua và thông tin những kết quả nổi bật trong công tác Hội cũng như phong trào phụ nữ của tỉnh; đánh giá cao tinh thần hợp tác, kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, qua đó đã góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa hai tỉnh, xây dựng phong trào Hội và công tác phụ nữ hai tỉnh phát triển mạnh mẽ. 

Kết thúc hội đàm, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane đã ký biên bản hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 với các nội dung quan trọng. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục hội viên phụ nữ và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, mối quan hệ đoàn kết giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Quảng Bình - Khammouane nói riêng; phối hợp tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, phụ nữ giáp ranh biên giới chấp hành nghiêm Hiệp ước về Quy chế Biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; đẩy mạnh công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muồn trao biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về xây dựng tổ chức hội vững mạnh; khai thác, quản lý các nguồn vốn; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới và phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ vùng biên giới hai nước di cư hợp pháp, kết hôn có giá thú; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết; tăng cường các hoạt động hợp tác qua biên giới, tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện có chung biên giới, doanh nghiệp nữ hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm...

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khammouane và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình; tham quan mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn” tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Bài, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt - Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả
Đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt - Lào ngày càng thiết thực, hiệu quả

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Trung tướng Vongsack Phanthavong, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN