Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Ngày 28/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Thanome Thamthong đã chủ trì hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm. 

Tại buổi hội đàm, bà Nguyễn Lan Hương bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc tại Hà Nội; đồng thời thông tin về một số kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của Thủ đô và đất nước.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được vun đắp bằng kết tinh của biết bao thế hệ lãnh đạo, quân và nhân dân hai nước, ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển, trở thành một tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền, "có một không hai" trong quan hệ giữa các dân tộc.

Trên cơ sở mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước, hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn giữ vững mối quan hệ đậm sâu nghĩa tình, thường xuyên hợp tác đầu tư, thương mại, cùng hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19, hai bên thường xuyên điện đàm thăm hỏi, cử đoàn chuyên gia y tế hỗ trợ phòng, chống dịch; thể hiện sự quan tâm, tình cảm, tinh thần đồng chí anh em.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại buổi hội đàm. 

Năm 2013, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn, mở ra chuỗi giao lưu giữa hai bên. Từ đó đến nay, hai Ủy ban Mặt trận đã luân phiên tổ chức các đoàn công tác sang thăm và trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Thời gian tới, hai Ủy ban Mặt trận sẽ có các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Bà Nguyễn Lan Hương khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong: "Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất" và theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông".

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Ông Thanome Thamthong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng Đất nước Thủ đô Viêng Chăn. 

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, chân tình dành cho Đoàn, ông Thanome Thamthong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao những thành tựu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đạt được, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân Việt Nam. 

Ông Thanome Thamthong vui mừng nhận thấy, cùng với nền tảng phát triển quan hệ của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Thủ đô, quan hệ của hai Ủy ban Mặt trận trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Ông Thanome Thamthong tin tưởng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò của mình, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu 2 Ủy ban Mặt trận chúc mừng Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. 

Cũng tại hội đàm, Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2023 - 2025 đã diễn ra.

Trước đó, chiều 27/6, tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như định hướng phát triển của thành phố thời gian tới. Việc phát huy vị trí, vai trò, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bài và ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan báo Đảng của Việt Nam và Cuba
Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan báo Đảng của Việt Nam và Cuba

Nhận lời mời của ban lãnh đạo báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, đoàn đại biểu báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 25/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN