Tại lễ khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Quang cảnh kỳ họp thứ 26.
Kỳ họp tập trung vào 4 nhóm vấn đề:
Thứ nhất, tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 3 tháng triển khai. HĐND Thành phố sẽ xem xét các nghị quyết quan trọng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi hoạt động của HĐND các cấp, cũng như quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức xã, phường.
Thứ hai, tiếp tục triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024. Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 30 nghị quyết cụ thể hóa. Kỳ họp này sẽ xem xét thêm 8 nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phù hợp định hướng đột phá theo Nghị quyết 57.
Thứ ba, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật kế hoạch trung hạn 2021 - 2025; đồng thời, xem xét chủ trương cho các dự án hạ tầng lớn, như tuyến kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội, dự án kết nối đường Vành đai 4 với Vành đai 5.
Thứ tư, các nghị quyết khác liên quan lĩnh vực giao thông, tư pháp và một số chế độ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
Đáng chú ý, HĐND TP cũng xem xét, thông qua các nghị quyết khác về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực: Giao thông, tư pháp; một số mức chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. "Đây là các nội dung chuyên đề quan trọng, thiết thực, tác động sâu rộng. Đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và quyết nghị các nội dung để các Nghị quyết sớm được triển khai, đi vào cuộc sống", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.
Trong quá trình chuẩn bị, các Ban HĐND TP đã phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ và cơ quan liên quan, tổ chức phản biện xã hội với những nội dung tác động sâu rộng, nhằm đảm bảo nghị quyết ban hành thực sự thiết thực, khả thi.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các nghị quyết được thông qua sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của Thủ đô.