Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 11 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thiết lập cách ly từ chiều 28/9. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và các cấp ủy đảng về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt là những tháng cuối năm 2021, trong đó, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phương án khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”. Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh, linh hoạt xem xét, quyết định tăng dần hoặc mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh theo lộ trình, từng bước vững chắc, quyết tâm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

Thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, sát hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị...

Về công tác tổ chức đưa đón người dân trở về từ vùng dịch, Chỉ thị nêu rõ, trong những ngày gần đây, tình trạng người dân từ các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về quê các tỉnh miền Tây càng nhiều, trong đó có người dân của thành phố Cần Thơ.

Để tổ chức đưa đón người dân chặt chẽ, chu đáo, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tiếp đón chu đáo, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, khẩn trương kích hoạt, bố trí thêm các khu cách ly tập trung hoặc quy định quy trình giám sát chặt chẽ việc cách ly tại hộ gia đình (nếu các khu cách ly tập trung bị quá tải) để chủ động, sẵn sàng tiếp nhận lượng người dân trở về có khả năng tăng cao trong thời gian tới, đảm bảo chăm lo sức khỏe, đời sống của nhân dân là trên hết, trước hết. Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với trường hợp người dân di chuyển từ tỉnh, thành này sang tỉnh, thành.

Về công tác chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, đời sống của nhân dân; khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 và các nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tuyệt đối  không  để  bất  kỳ  đối  tượng  được  thụ  hưởng nào bị bỏ sót; xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, thiếu tinh thần trách  nhiệm phục vụ nhân dân hoặc lợi dụng, trục lợi chính sách...

Ngọc Thiện (TTXVN)
Hỗ trợ khẩn cấp người dân Cần Thơ từ các địa phương khác về quê cách ly
Hỗ trợ khẩn cấp người dân Cần Thơ từ các địa phương khác về quê cách ly

Ngày 5/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký văn bản về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân Cần Thơ trở về từ các tỉnh, thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN