Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão Hagupit

Ngày 8/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và đảm bảo an toàn hồ chứa nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Hagupit và mưa lũ sau bão tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin dự báo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện theo nội dung Công điện số 34 ngày 6/12/2014 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Bộ Công Thương đã có Công điện số 12249 ngày 7/12 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố ven biển; các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác chuẩn bị đối phó với bão. Các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh đã có các công điện triển khai các biện pháp đối phó với bão.

Vị trí và đường đi của bão Hagupit. Ảnh: nchmf.com.vn


Tính đến 16h ngày 7/12, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm được 41.207 phương tiện với 173.111 người biết diễn biến của bão Hagupit để chủ động phòng tránh. Cụ thể là hoạt động ở giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có 300 phương tiện với 4.009 người (Quảng Nam có 20 tàu với 829 người; Quảng Ngãi có 159 tàu với 2.041 người; Bình Định: 46 tàu với 472 người; Phú Yên: 71 tàu với 634 người; Khánh Hòa: 2 tàu với 19 người; Bình Thuận: 2 tàu có 14 người; Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến là 40.907 tàu với 169.102 người.

Hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đạt mức bình quân từ 50-75% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa đã đầy nước như: Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Vực Tròn (Quảng Bình), Khe Mây (Quảng Trị), Hồ Truồi, Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (T.T.Huế), Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam), Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên), Hoa Sơn (Khánh Hòa), Sông Quao (Bình Thuận). Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cơ bản đã đầy nước, một số hồ chứa có mực nước cao như: Đắk Yên (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai), Buôn Yong, Ea Kao, Ea Súp hạ (Đắk Lắk); Đạ Tẻh, Đắk Lô, Tuyền Lâm (Lâm Đồng); Dầu Tiếng (Tây Ninh), Gia Ui (Đồng Nai).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Công Thương, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có 16/17 hồ gần đạt mức nước dâng bình thường (trừ hồ Ka Nak đang thấp hơn mực nước dâng bình thường 12m). Các hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam trở vào) còn đang ở mức thấp (trừ hồ Vĩnh Sơn A, B, C gần mực nước dâng bình thường).

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km một giờ), giật cấp 13 - 14.

Dự báo trong 24 giờ tới
, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Như vậy khoảng sáng sớm ngày 9/12 bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 7 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 610km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12 - 13. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều nay (8/12) ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng thành Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.


Thanh Tuấn
Philippines đóng cửa nhiều trường học, công sở do bão Hagupit
Philippines đóng cửa nhiều trường học, công sở do bão Hagupit

Chính phủ Philippines đã quyết định đóng cửa trường học các cấp và các cơ quan chính phủ tại ba khu vực, trong đó có thủ đô Manila, do ảnh hưởng của cơn bão Hagupit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN