Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Ngày 24/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần, tại khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Ngần, tại khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Mẹ Nguyễn Thị Ngần, sinh năm 1920, có 1 con là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê, hy sinh tại mặt trận phía Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ân cần thăm hỏi Mẹ Nguyễn Thị Ngần, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc với những hy sinh thầm lặng, cống hiến của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp chuẩn bị sang năm mới Nhâm Dần, đồng chí Lê Minh Hưng chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần và gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách tạo điều kiện giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trước đó, đồng chí Lê Minh Hưng đã đến thăm, động viên, chúc Tết, tặng quà công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Uil Việt Nam tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

* Cùng ngày, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà Tết cho 5 hộ gia đình người có công, 100 hộ nghèo của huyện Yên Dũng và 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty cổ phần May Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái chúc Tết người dân huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Đến chúc Tết tại Tỉnh ủy Bắc Giang, đoàn đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua.
 
Đánh giá cao những kết quả nổi bật Bắc Giang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm vừa qua, đặc biệt là việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Trong khó khăn, thách thức đã cho thấy sự đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, vững vàng của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
 
Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy kinh nghiệm, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo triển khai các chương trình, kế hoạch, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; đồng thời, thích ứng, kiểm soát linh hoạt dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
 
Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã trao tặng 2.000 suất quà Tết (trị giá 1 tỷ đồng) cho hộ nghèo của tỉnh Bắc Giang thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thái Hùng - Đồng Thúy (TTXVN)
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Tết tại khu vực biên giới tỉnh An Giang
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Tết tại khu vực biên giới tỉnh An Giang

Ngày 24/1, tại xã biên giới Phú Lộc, thị xã Tân Châu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN