Thái Lan thúc đẩy 3 chương trình nghị sự chính tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan do Việt Nam chủ trì theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-15/11.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok, ngày 21/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tham dự và phát biểu tại 14 hội nghị trong khuôn khổ ASEAN và 2 hội nghị trong khuôn khổ Mekong. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, Thái Lan sẽ nỗ lực thúc đẩy 3 chương trình nghị sự chính là ứng phó với tình hình lây lan và tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19; củng cố tương lai bền vững hậu COVID-19 và xây dựng lòng tin và bầu không khí hợp tác trong khu vực.

Tại các hội nghị với các đối tác đối thoại, Thủ tướng Thái Lan cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế khác nhau do ASEAN dẫn dắt vì lợi ích chung và các kết quả rõ ràng, đồng thời bày tỏ Thái Lan sẵn sàng tham gia cùng với ASEAN và các đối tác đối thoại của khối trong ứng phó với COVID-19 và thúc đẩy những sáng kiến liên quan giúp thiết lập tương lai bền vững chung.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trọng tâm của các cuộc thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ là thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với COVID-19 và những tác động sâu rộng của đại dịch này, tăng cường khả năng phục hồi lâu dài của ASEAN để đối phó với những thách thức trong tương lai và tăng cường hợp tác trong việc hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và không bỏ lại ai phía sau, cũng như những tiến triển quan trọng trong khu vực và toàn cầu.

Trước khi diễn ra các hội nghị cấp cao, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 22, Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 28 diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong ngày 10/11 để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Ngọc Quang (TTXVN)
Chuyên gia Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020
Chuyên gia Malaysia đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên ASEAN trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để lại những hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực như y tế, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục, du lịch...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN