Tàu Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Ngày 21/9, tàu Hải quân Singapore với 226 sỹ quan và thủy thủ đã cập Cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức thành phố Đà Nẵng.


 

Tàu Hải quân Singapore mang số hiệu 209 cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 

Lễ đón đón chính thức diễn ra tại Cảng Tiên Sa với sự có mặt của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. Về phía Singapore có Đại tá Liow Sin Hwa, Tùy viên quân sự, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lễ đón các thành viên tàu Hải quân Singapore. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Chỉ huy tàu đã và sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Thủy thủ tàu giao hữu bóng chuyền với Hải quân Việt Nam. Thuỷ thủ tàu cũng đã dành thời gian tham quan tàu Hải quân Việt Nam và tham quan thành phố Đà Nẵng. Tàu Hải quân Singapore cũng đã tiến hành bàn giao thiết bị, phụ tùng cho tàu đổ bộ của Hải quân Việt Nam.

 

Lễ đón các thành viên tàu Hải quân Singapore. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 

Theo chương trình, ngày 26/9, tàu Hải quân Singapore sẽ rời Cảng Tiên Sa.

 

 

Văn Sơn

Tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa
Tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa

Ngày 23/4/2012, 3 tàu của Hải quân Hoa Kỳ gồm USS Blue Ridge (LLC – 19) - tàu chỉ huy của Hạm đội 7; USS Chafee (DDG -90) và USNS Safeguard (T –ARS- 50) cùng 1.891 sỹ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến ngày 27/4/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN