Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Nam

Ngày 13/6, tại TP Cần Thơ, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Vụ Địa phương III, Ban Dân tộc TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 70 cán bộ làm công tác dân tộc của 15 tỉnh, thành phố phía Nam từ Tây Ninh trở vào.


Các đại biểu được các báo cáo viên của Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc), Vụ Dân tộc - Tôn giáo (Ban chỉ đạo Tây Nam bộ), Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Cục An ninh Tây Nam bộ giới thiệu quán triệt các chuyên đề về tình hình an ninh chính trị và công tác đảm bảo an ninh chính trị khu vực Nam bộ và Tây Nam bộ trong tình hình hiện nay; nghiệp vụ phổ biến pháp luật và những nội dung cơ bản của Nghị định số 05/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; tầm quan trọng của công tác dân tộc ở Nam bộ trong tình hình hiện nay và công tác trợ giúp pháp lý trong đồng bào dân tộc thiểu số…


Các cán bộ làm công tác dân tộc là lực lượng nòng cốt khi trở về địa phương sẽ phát huy vai trò, ứng dụng kiến thức mới vào công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ trong đơn vị và quần chúng nhân dân, trong đó có dân tộc thiểu số ở các địa phương.


Trần Khánh Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN