Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có sự phối hợp rất tốt. Hai cơ quan đã đẩy mạnh triển khai Quy chế phối hợp công tác, nhất là trong xây dựng pháp luật; xây dựng và thực hiện các chương trình giám sát; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết…

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trình bảy tại các kỳ họp Quốc hội do hai cơ quan phối hợp chuẩn bị ngày càng sát thực, sâu sắc, toàn diện, khách quan.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước; thực hiện hiệu quả công tác giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; hoạt động chất vấn và tranh luận được cử tri và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội luôn ủng hộ, động viên, ghi nhận, thường xuyên quan tâm, tham dự các sự kiện lớn của Mặt trận Tổ quốc; luôn lắng nghe và kịp thời kiến nghị ban hành chính sách chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, người có công với đất nước, đồng bào dân tộc thiểu số...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tổng hợp lại các ý kiến đã phát biểu và cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trong hoạt động lập pháp, hai cơ quan đã phối hợp ngày càng hiệu quả, có nhiều đổi mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham gia ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Hai cơ quan đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; phối hợp tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của cơ quan chủ trì, phối hợp trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, lựa chọn các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, nhất là trong điều kiện cả nước bị tác động tiêu cực của dịch COVID-19, để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân phản ánh tới Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc góp ý vào tổng kết công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV; phối hợp chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; tình hình trong nước có những khó khăn, thời cơ - thách thức đan xen, hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, hai bên cần chú trọng phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận phát huy vai trò hơn nữa trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. Các cơ quan của Quốc hội cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến của Đoàn Chủ tịch.

Hai bên cần tập trung phối hợp chặt chẽ giám sát các nội dung theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tích cực phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Để nâng cao chất lượng giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, hai bên cần tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nhằm thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, có chất lượng, cũng như tăng cường hơn nữa sự phối hợp, nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác, cũng như đại diện của hai bên cần tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi bàn về các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục có sự kế thừa, phát huy kết quả đạt được, đồng thời có những cải tiến, đổi mới thiết thực, thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Tăng cường phối hợp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự
Tăng cường phối hợp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự

Trong năm 2021, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Sóc Trăng tập trung thực hiện có hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN