Tăng cường công tác chấm kiểm tra bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT  

Trong đợt kiểm tra chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Thanh Hoá cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị Hội đồng chấm thi tăng cường công tác chấm kiểm tra.  

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT kiểm tra tại Thanh Hoá. Ảnh: MT.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị ưu tiên nhóm bài thi điểm cao, nhóm bài thi điểm thấp và ưu tiên chọn những bài đã thống nhất điểm 2 vòng để chấm kiểm tra. Đồng thời, cần tuyệt đối tránh chấm sót hoặc cộng nhầm điểm, gây thiệt thòi cho thí sinh.  

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá công tác chuẩn bị cho khâu chấm thi của Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa kỹ càng nhưng Thứ trưởng cho rằng, Hội đồng thi có thể thiết kế bộ máy quy trình khả thi hơn nữa. Bởi, kiểm tra cho thấy tổ chấm tự luận như hiện nay là quá đông, có thể tính toán chia nhỏ tổ chấm để tạo thuận lợi cho từng quy trình chấm.  

Trong khoảng thời gian còn lại của quá trình chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, Hội đồng thi tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục thống nhất tinh thần của công tác chấm thi là đảm bảo đúng, công bằng, khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực của thí sinh. Do tổ chấm thi tự luận đông, nếu Ban thư ký không cẩn thận sẽ rối. Do đó, Hội đồng thi cần phân công rõ người, rõ việc và có sự phối hợp nhịp nhàng. Đối với quy trình chấm thi tự luận, việc chấm thi 2 vòng độc lập đã được làm.

“Đây là thời điểm cần chỉ đạo thống nhất điểm một cách quyết liệt, chặt chẽ, tránh tình trạng thỏa hiệp”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.  

Thứ trưởng cũng cho rằng, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ phải đi kèm với chất lượng, lấy chất lượng làm mục tiêu số 1. Với gần 38.000 bài thi tự luận, quá trình thống nhất điểm sẽ còn nhiều việc phải làm. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thi Thanh Hóa có thể cân nhắc tăng cường thêm máy để nhập điểm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiến độ.

Được biết, từ ngày 16 đến hết ngày 18/7 Ban chấm thi tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức thống nhất điểm bài thi, sau đó từ ngày 19 - 21/7 tiến hành nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm.  Do số lượng bài thi lớn nên việc tổ chức nhập điểm bài thi tự luận sẽ được thực hiện trên 8 máy tính, so với dự kiến 4 máy tính ban đầu. Sau khi thực hiện thành công khớp phách trên phần mềm, sẽ in biểu kiểm dò từ phần mềm để Ban Thư ký Hội đồng thi thực hiện khớp phách bằng tay ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận. 

LV/Báo Tin tức
Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm bài thi tự luận vẫn có độ chênh lệch
Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm bài thi tự luận vẫn có độ chênh lệch

Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi ở 63 Hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra công tác chấm thi.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN