Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước”.

Chú thích ảnh
PGS.TS Lê Hải Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. 

Khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khẳng định, 85 năm đã trôi qua nhưng giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó là bài học về độc lập, tự chủ; đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; nắm bắt thời cơ chiến lược và trên hết là bài học về vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với vận mệnh dân tộc...

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cách đây 85 năm, tại Khuổi Nặm, làng Pác Bó, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng (nay thuộc xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng), Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của cách mạng Việt Nam. Những quyết sách của hội nghị là sự hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng trên cơ sở kế thừa, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua khảo nghiệm thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam mà còn có tác động quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Phan Thăng An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng phát biểu. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình đề nghị, đại biểu và các nhà khoa học tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như: phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử, yêu cầu khách quan của việc tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I (5/1941); làm rõ những quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa I (5/1941) và vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; quyết định thành lập một mặt trận phù hợp - Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh); quyết định xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; chủ trương lập chỉnh thể Việt Nam dân chủ cộng hóa...

Trình bày tham luận "Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1939-1941 và sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng trong tình hình mới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là sự thay đổi cốt lõi nhất của Hội nghị Trung ương 8. Hội nghị nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của cách mạng Đông Dương không còn là cách mạng ruộng đất hay giải quyết các mâu thuẫn giai cấp gay gắt khác, mà là giải phóng dân tộc; xác định nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân là chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.

Chú thích ảnh
Chủ tọa Hội thảo. 

Điểm đặc biệt trong quyết sách này là xác định rõ lộ trình từ khởi nghĩa cục bộ tiến tới tổng khởi nghĩa. Đặc biệt, Hội nghị đã đi đến quyết định giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước. Thay vì dùng tên gọi “Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương”, hội nghị quyết định thành lập mặt trận riêng cho từng nước để khơi dậy lòng yêu nước truyền thống của mỗi dân tộc. Quyết sách này giúp Việt Nam chủ động xây dựng lực lượng cứu quốc phù hợp với đặc điểm văn hóa và chính trị riêng biệt, tạo sự đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh...

Hội thảo đã nhận được 46 tham luận. Nội dung các tham luận tập trung vào các vấn đề phân tích, đánh giá bối cảnh lịch sử, yêu cầu khách quan của việc tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941); làm rõ những quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược của Hội Trung ương 8 tháng 5/1941 và vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với việc hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Trung ương 8 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo. 

Hội thảo là hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và kỷ niệm 85 năm Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I với những quyết sách lịch sử soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN )
Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80 - NQ/TW của Bộ Chính trị” sẽ diễn ra vào ngày 15/4, với sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà quản lý văn hóa - nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN