‘Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây’

Đây là chủ đề chương trình giao lưu giữa đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào năm 2019 do Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước diễn ra tại Nghệ An tối 7/12.

Sự kiện chính trị quan trọng này góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam - Lào cùng đông đảo đại biểu và hơn 300 đại diện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), người có uy tín sinh sống dọc biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Việt Nam và Lào là hai quốc gia gần gũi và thân thiết, nhân dân các dân tộc hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, thủy chung, sắt son nghĩa tình. Chương trình là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các địa phương và đặc biệt là cộng đồng các DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu nhân dân giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc biên giới Việt Nam - Lào từ ngày 5 - 8/12 tại Nghệ An còn diễn ra Hội thảo “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”. Các hoạt động trên nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa Ủy ban Dân tộc Việt Nam và các cơ quan làm công tác dân tộc của Lào nhằm thắt chặt quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin để góp phần củng cố bền chặt mối quan hệ Việt - Lào trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: Giảm nghèo, phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi, khu vực biên giới, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các DTTS. Tiếp tục duy trì và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa cộng đồng các DTTS sinh sống dọc biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân. Thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS, chia sẻ những kinh nghiệm giữa đại biểu DTTS, người có uy tín sinh sống dọc biên giới nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần vun đắp thêm truyền thống gắn bó máu thịt giữa hai Đảng, hai nhà nước và đồng bào hai nước.

Hai quốc gia có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, trải dài qua 10 tỉnh của Việt Nam gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Kon Tum; thời gian qua các địa phương cùng chung tuyến biên giới đã tích cực trao đổi, phối hợp tuyên truyền vận động cộng đồng các DTTS ở các tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai đất nước. Hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước.

L.Sơn/Báo Tin tức
Thành công của đêm nhạc 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào'
Thành công của đêm nhạc 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào'

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 21/11, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN