Sơn Lôi phát thanh trực tiếp Lễ phục sinh 2020

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, tối 12/4/2020, tại nhà thờ Giáo xứ Hữu Bằng, Giáo phận Bắc Ninh, nơi có hai họ đạo là Bảo Ngọc và Bá Cầu với 1.300 giáo dân (thuộc xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức Lễ phục sinh 2020 với hình thức phát thanh trực tiếp, không tập trung đông người trong nhà thờ. 

Chú thích ảnh
Nhà thờ Hữu Bằng ngày Lễ Phục sinh 2020.
Chú thích ảnh
 Lễ rước kiệu Chúa sống lại tại Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng.
Chú thích ảnh
Rước Chúa sống lại tại Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng. 
Chú thích ảnh
Các nghi lễ tại Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng.
Chú thích ảnh
Mọi người tham gia Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các nghi lễ tại Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng. 
Chú thích ảnh
Các nghi lễ tại Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng. 
Chú thích ảnh
Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Đức Đại, Cha Chính xứ Hữu Bằng làm Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ Phục sinh 2020 ở Nhà thờ Hữu Bằng.
Anh Tuấn (TTXVN)
Lần đầu tiên hành lễ Phục sinh trực tuyến để tránh lây lan dịch COVID-19
Lần đầu tiên hành lễ Phục sinh trực tuyến để tránh lây lan dịch COVID-19

Giáo hoàng Francis lần đầu tiên phá vỡ truyền thống có từ nhiều thế kỷ nay, và phát trực tiếp (livestream) thánh lễ Phục sinh (Easter Sunday) vào ngày 12/4 theo giờ Vatican, để cho phép 1,3 tỷ tín đồ trên toàn thế giới có thể kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng nhất của người Công giáo trong bối cảnh lệnh phong tỏa và cách ly xã hội đang được áp dụng khắp địa cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN