Sơn La: Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn

Đảng bộ, lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc huyện Mai Sơn (Sơn La) ngày 20/11 đã tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ (20/11/1948) và 60 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2013), đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Mai Sơn đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhì của Đảng, Nhà nước trao tặng.


Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cùng đồng đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trong huyện đã đến dự.

Huyện miền núi Mai Sơn, tỉnh Sơn La có đường biên giới giáp huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), là địa bàn quan trọng của vùng Tây Bắc mà quân đội Pháp từng xây dựng “tập đoàn cứ điểm Nà Sản” lần đầu tiên được thử nghiệm tại chiến trường Đông Dương, xây dựng sân bay quân sự Nà Sản nhằm ngăn chặn bước tiến của bộ đội ta từ Việt Bắc lên giải phóng Tây Bắc.

Trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, quân và dân các dân tộc huyện Mai Sơn phối hợp với 12 tiểu đoàn quân chủ lực đã nhất loạt đứng lên phá trại tập trung, diệt bọn tề gian, đồng thời huy động lực lượng tấn công các cứ điểm xung quanh Nà Sản (10/8/1953), giải phóng huyện Mai Sơn.

Đặc biệt tại ngã ba Cò Nòi (Quốc lộ 6 - quốc lộ 37), điểm cầu sắt và nhiều điểm quan trọng khác trên địa bàn huyện, trong hai cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, máy bay địch đã bắn phá liên tục nhiều đợt, làm hàng trăm thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vận tải, bảo vệ tuyến đường huyết mạch này.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Đảng bộ huyện Mai Sơn (Sơn La) đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện, cùng tỉnh miền núi Sơn la phát huy lợi thế vùng đất cao nguyên để phát triển kinh tế - xã hội, hình thành vùng cây công nghiệp tập trung như cà phê, mía đường, sắn công nghiệp, cây cao su, cây chè, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới  ở tất cả 22 xã, thị trấn trong huyện, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Huyện Mai Sơn phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13-14%, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 18%, đến năm 2015 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD, nâng cao mức sống, thu nhập ổn định của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới, các hộ dân tái định cư thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La.

Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mai Sơn đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì



Điêu Chính Tới

Hiệu quả của trường học bán trú vùng cao Sơn La
Hiệu quả của trường học bán trú vùng cao Sơn La

Bắc Yên là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, có địa hình chia cắt phức tạp, đồi núi cao, giao thông đi lại giữa các vùng còn nhiều trở ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN