Ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) và Lễ ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng với các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt lãnh đạo Học viện, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng những người làm công tác báo chí nói chung, làm công tác báo chí trong hệ thống Học viện nói riêng nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trải qua 99 năm, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hòa trong niềm vinh dự và tự hào đó, có niềm tự hào của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nơi đã đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho hàng chục ngàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của nền báo chí cách mạng, để trở nên vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường, trong sáng về đạo đức. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường đại học trọng điểm quốc gia đào tạo chuyên ngành Báo chí và Truyền thông cho cả nước cũng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trong những năm qua, hệ thống báo chí của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới tích cực, từng bước khẳng định được vị thế trong hệ thống báo chí nước nhà. Một số tạp chí đã nỗ lực đa dạng hóa loại hình xuất bản, xây dựng tạp chí điện tử, ra các số chuyên đề... Đa số tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm và nâng điểm bài báo khoa học. Công tác phát hành được quan tâm chấn chỉnh, bảo đảm hiệu quả.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; phục vụ đắc lực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công tác tư tưởng lý luận của Đảng, thông tin tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Liên Chi hội Nhà báo của Học viện sau khi được đổi mới và kiện toàn đã hoạt động ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, chú trọng các sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được nói trên, theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng cần thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế và khó khăn đối với công tác báo chí của Học viện như chất lượng của một số tạp chí khoa học vẫn chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng; số lượng phát hành (bán tạp chí) còn hạn chế; công tác số hóa tạp chí còn chậm...

Trong thời gian tới, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, báo chí cách mạng đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Để đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hệ thống báo chí của Học viện cần thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp như thống nhất nhận thức công tác báo chí, xuất bản là một lĩnh vực có vị trí quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, từ đó phải nhạy bén, nắm bắt những vấn đề từ thực tiễn, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận góp phần giải quyết những vấn đề gai góc mà thực tiễn đang đặt ra.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Liên Chi hội Nhà báo Học viện chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của báo chí Học viện, đồng thời chú trọng tham gia các hoạt động của ngành, của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, tham gia các Giải báo chí quốc gia, lĩnh vực, nhất là các giải, các phong trào do Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, Tạp chí Lý luận chính trị - cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ra mắt giao diện mới của tạp chí điện tử (https://lyluanchinhtri.vn/), đánh dấu một bước phát triển mới của Tạp chí trong hành trình góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và truyền tải những kiến thức lý luận chính trị tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giao diện mới Tạp chí Lý luận chính trị điện tử có thiết kế trang chủ và các trang chuyên mục hiện đại; đồ họa sắc nét, mang phong cách riêng của Tạp chí Lý luận chính trị; hình ảnh trực quan, sinh động, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, lề trang, khoảng cách dòng được tính toán phù hợp nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người đọc... Trang có một số tính năng như cá nhân hóa cho từng độc giả, đề xuất bài viết liên quan theo chủ đề, theo tác giả; trao đổi, bình luận, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, truy xuất thông tin giúp người đọc dễ dàng thao tác, sử dụng.

Việt Đức (TTXVN)
Tháo gỡ 'nút thắt' về kinh tế cho báo chí
Tháo gỡ 'nút thắt' về kinh tế cho báo chí

Tính đến cuối năm 2023, nước ta có 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, 127 báo, 670 tạp chí; 72 cơ quan phát thanh, truyền hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN