Quyết tâm mở rộng 'vùng xanh' tại các địa phương phía Nam

Chiều 9/8, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam chỉ đạo: Trong thời gian tới, trọng tâm cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 là xây dựng kế hoạch, quyết tâm mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng”.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống COVID-19 tại các tỉnh phía Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị trực tuyến diễn ra với 88 điểm cầu. Cùng dự Hội nghị có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, đánh giá cao việc nhiều địa phương tại khu vực phía Nam đã linh hoạt các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch cũng như các ý kiến tâm huyết phát biểu tại hội nghị. Thượng tướng Võ Minh Lương cũng chỉ rõ những nguyên nhân, nội dung còn hạn chế trong công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thời gian qua.

Về các biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh đến trọng tâm cấp bách của các tỉnh, thành phố phía Nam là triển khai xây dựng kế hoạch, quyết tâm mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng”. Các tỉnh, thành phố phía Nam; từng khu vực; Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và một số tỉnh Đông Nam Bộ đang ở trong "vùng xanh" cần chủ động nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình của địa phương, xây dựng kế hoạch, biện pháp quyết tâm bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”.

Các địa phương trong “vùng đỏ”, “vùng vàng” cũng xây dựng kế hoạch, quyết tâm thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”. Các địa phương cũng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, giải quyết tốt các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung làm tốt việc xây dựng các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 trên tất cả các khía cạnh như số lượng giường bệnh, đảm bảo phương tiện, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân, giảm các ca chuyển nặng…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam đã chủ động đánh giá đúng tình hình, tham mưu đề xuất với Chính phủ và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đem lại hiệu quả thực tiễn. 

Các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; chủ động thành lập các trung tâm hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân; tăng cường nâng cao chất lượng công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19; phối hợp các đơn vị, địa phương trong cả nước huy động nguồn lực cho tâm dịch tại phía Nam.

Đồng thời, các địa phương cũng đã kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, dập dịch hiệu quả; bảo đảm tốt công tác cung cấp hàng hóa thiết yếu, lưu thông hàng hóa; chăm lo người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên toàn địa bàn.

Xuân Khu (TTXVN)
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 hoàn thành kế hoạch tiêm chủng
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 hoàn thành kế hoạch tiêm chủng

Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN