Quy định mới giúp cải thiện thị trường và quan hệ lao động

Sáng 24/9, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị “Giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn: Cơ hội và Thách thức” do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức.

 

Đây là hai văn bản luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (6/2012), có vai trò quan trọng trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn.


Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết: Bộ luật Lao động sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013) và Luật Công đoàn sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/1/2013) đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động hiện nay. Ngoài ra, hiệu quả của Bộ luật Lao động còn phụ thuộc vào việc tổ chức thực hiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan Chính phủ và trách nhiệm thực thi pháp luật của các bên trong quan hệ lao động, đặc biệt là người lao động, người sử dụng lao động.


Quỳnh Hoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN