Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Lê Minh Khái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ Lưu Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 26/10, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Cụ thể, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả bỏ phiếu như sau: Trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt bỏ phiếu, có 461/466 đại biểu (chiếm 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể. Có 464/466 đại biểu (chiếm 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành phê chuẩn việc bổ nhiệm với ông Lê Minh Khái.

Như vậy, căn cứ vào điều 27 nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua sau đó với tỷ lệ 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và mong các đồng chí vừa được phê chuẩn bổ nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Quốc hội, Chính phủ giao phó.

Trước đó, sáng nay 26/10, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, Tiến sĩ ngành giao thông. Trước khi đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông từng là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị; là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.


Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong (Bến Tre), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, tôi mong mỏi Tổng Thanh tra Chính phủ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì khi tham gia vào Chính phủ sức ép rất lớn. Mong Tổng Thanh tra Chính phủ mới sẽ khẳng định được bản lĩnh, quyết liệt, quyết đoán trong công việc, để giúp Chính phủ giải quyết được những vấn đề đang gặp khó khăn. Đặc biệt là vấn đề liên quan tới lợi ích nhóm, tham nhũng.  

Chiều nay, Chính phủ sẽ  trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

H.V/Báo Tin Tức
Bỏ phiếu kín phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải
Bỏ phiếu kín phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Sáng nay 26/10, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên Chính phủ mới là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN