Quảng Trị khánh thành Tượng đài Hoài niệm

Chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2013) và kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2013), sáng ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Quỹ "Phát triển du lịch hoài niệm" tổ chức khánh thành Tượng đài Hoài niệm tại thị xã Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ "Hoà Bình và phát triển Việt Nam"; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Học, Bộ tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Tượng đài chính được xây dựng bằng chất liệu đá rubi đỏ Bình Định, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, từ tiền xã hội hóa đóng góp của các cá nhân và tập thể trong cả nước. Tượng đài được họa sỹ Nguyễn Phú Cường khắc họa lên hình tượng trung tâm là mảng tường Thành cổ Quảng Trị loang lổ vết bom đạn, với một tấm áo choàng rủ xuống ôm lấy thân dài. Phần còn lại của mảng tường là dải mây có những cánh chim hòa bình bay lên giữa không gian bao la thể hiện khát vọng của hòa bình và tự do. Giữa thân đài là đoàn quân nối đuôi nhau được tạc ở dạng phù điêu đi sâu hun hút vào trong tường thành như vào lòng đất Mẹ. Dưới chân tường thành là lớp lớp sóng thu ba chính là biểu tượng của dòng sông Thạch Hãn. Mảng tường thành đầy thương tích được đặt trên một đồi nhỏ, cao 2m, thể hiện hình tượng về một nấm mồ chung vô danh với thảm cỏ xanh mướt. Một vòng đá nhỏ rộng 2m, cao 0,5m ôm trọn lấy thân mồ, phía trên có 9 cột đồng, nâng đỡ 9 bông sen, biểu trưng cho hương của đất, của người dâng hiến để từ đó thắp lên ngọn lửa vĩnh hằng nguyện cầu cho linh hồn các liệt sỹ, cũng như những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến tranh được siêu thoát. Tượng đài Hoài niệm còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật điêu khắc độc đáo giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trong chiến tranh, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều hy sinh mất mát bởi sự tàn phá của bom đạn Mỹ hủy diệt khủng khiếp. Hiện nay, có khoảng 60.000 liệt sỹ là con em của 54 dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc an nghỉ tại hơn 70 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Riêng tại Thành cổ Quảng Trị trong cuộc chiến tranh khốc liệt phải hứng chịu gần 333.000 tấn bom đạn của Mỹ (tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản vào năm 1945).

Hiện nay, tại Quảng Trị có trên 500 di tích lịch sử cách mạng có ý nghĩa sâu sắc cũng như thể hiện tính dân tộc và thời đại vô cùng to lớn, là một bảo tàng sinh động nhất về cuộc chiến tranh cách mạng của dân tộc ta. Tượng đài Hoài niệm được khánh thành sẽ tô điểm thêm hệ thống di tích Quảng Trị, đồng thời tạo điểm đến cho du khách gần xa trong các tour du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội. Qua đó, thể hiện một thông điệp rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ quên một quá khứ oai hùng thấm đẫm máu xương và anh dũng của cha ông đi trước cũng như luôn có một mong muốn và một khát vọng tột cùng là hòa bình, độc lập, tự do, hợp tác cùng phát triển để hàn gắn những vết thương của chiến tranh.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo dự lễ khánh thành Tượng đài đã tặng 50 suất quà Tết cho các gia đình chính sách và trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị.


Thanh Thủy
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN