Quảng Ninh hướng tới thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền

Ngày 15/7, Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức khai mạc. Kỳ họp lần này tập trung thảo luận, đánh giá về nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cả năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; cùng với 66 đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 15 đến ngày 16/7).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua của tỉnh Quảng Ninh cũng như kết quả trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19; cho rằng đây là kỳ họp rất quan trọng, nhân dân cũng kỳ vọng vào những quyết sách, gửi gắm niềm tin vào các đại biểu HĐND.

Ông Thắng mong muốn và đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy các biện pháp phát triển kinh tế trong tình hình mới. Đối với phòng, chống dịch, tỉnh cần tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với tình hình, đẩy mạnh tiêm chủng vaccine, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động phục hồi du lịch, dịch vụ, tạo môi trường an toàn có kiểm soát; chú trọng công nghiệp chế biến, cảng biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 3 đột phá chiến lược của tỉnh. Quảng Ninh tiếp tục giải pháp thu hút đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kết nối hạ tầng nội tỉnh với liên kết vùng, hình thành nên động lực kinh tế vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, dịch vụ công. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế; thường xuyên quan tâm, cải thiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đổi mới hơn nữa trong nhiệm kỳ này, nâng cao năng lực, hiệu quả hiệu lực, tăng cường giám sát, tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm, xứng đáng với kỳ vọng của người dân…

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, trong đó nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Bởi vậy, Bí thư Tỉnh ủy  Quảng Ninh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành, góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa kịp thời các chủ trương Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành các nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cũng như hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đức Hiếu (TTXVN)
Quảng Ninh thu hút trên 22.400 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp
Quảng Ninh thu hút trên 22.400 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song nhờ tăng cường, cải thiện công tác xúc tiến đầu tư như: làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, cung cấp thông tin qua điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng họp trực tuyến... nên tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được lượng lớn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN