Quảng Ninh cứu hộ tàu du lịch Minh Hiếu bị nước tràn vào khoang máy

Vào lúc 5 giờ, ngày 18/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tàu du lịch Minh Hiếu mang số hiệu QN - 6809, trọng tải 48 ghế, công suất 60 CV do bà Nguyễn Thị Liên là chủ phương tiện gặp sự cố dẫn đến nước tràn vào khoang máy tàu.

Cứu hộ tàu du lịch QN-6809.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tàu du lịch vỏ gỗ QN - 6809 do ông Phạm Văn Phương làm thuyền trưởng bị nước tràn vào khoang máy tàu dẫn đến toàn bộ khoang máy và một phần ca bin ngập nước, tàu nghiêng về phía mạn trái. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu không có hành khách, có 3 thuyền viên đều an toàn. Lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ tàu gặp nạn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lại các điều kiện của tàu du lịch, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ, kiên quyết dừng hoạt động các tàu không đảm bảo an toàn theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Trục vớt, lai kéo tàu du lịch bị chìm trên biển về bờ an toàn
Trục vớt, lai kéo tàu du lịch bị chìm trên biển về bờ an toàn

Đến 15 giờ ngày 5/10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã trục vớt và lai kéo tàu du lịch bị chìm trên biển về đất liền an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN