Trong số 21 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quản lý đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi có các ông: Đăng Ngọc Dũng, sinh năm 1967, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Đức, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thanh, sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1968, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1967, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Văn Nghiệp, sinh năm 1966, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Nhân, sinh năm 1965, Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo; Nguyễn Xuân Nam, sinh năm 1967, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đinh Quang Ven, sinh năm 1966, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tây… Các trường hợp còn lại công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Hội Nông dân tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Quảng Ngãi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh hoàn thành việc tinh giản 15% biên chế và đang tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Bà nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã có đơn xin không tham gia nhiệm vụ mới, xin nghỉ hưu trước tuổi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm vì nhiệm vụ chung, sự đồng thuận với chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và cấp ủy kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn, các đồng chí vẫn tiếp tục công tác dù được bố trí ở vị trí nào cần nêu cao tinh thần người đảng viên, chấp hành sự phân công của tổ chức, có trách nhiệm với tổ chức mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.