Quan tâm hơn nữa đến thanh niên nông thôn và khu công nghiệp

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát tình hình công tác thanh niên nông thôn tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo xã Nam Cường báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và công tác thanh niên nông thôn nói riêng.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những kết quả về công tác thanh niên mà xã Nam Cường đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Thái Bình nói chung, xã Nam Cường nói riêng cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, nhất là đối với thanh niên tham gia phát triển kinh tế ngay tại địa phương.


Trong thời gian làm việc tại xã Nam Cường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và chúc mừng các thầy, cô giáo Trường tiểu học Nam Cường nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; thăm hai mô hình kinh tế tiêu biểu do đoàn viên thanh niên làm chủ.


Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã về khảo sát công tác thanh niên trong các khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương.


Làm việc tại khu công nghiệp Đại An (thành phố Hải Dương), Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Tỉnh đoàn, chủ đầu tư khu công nghiệp Đại An báo cáo về tình hình các khu công nghiệp, công tác thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn tỉnh.
Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Hải Dương, chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp, các chủ doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp, hợp tác công tư trong việc xây dựng nhà ở, khu vui chơi, giải trí... cho công nhân lao động nói chung và thanh niên công nhân nói riêng. Hàng năm, Tỉnh đoàn Hải Dương cần có kế hoạch, chương trình phối hợp cụ thể với Liên đoàn Lao động tỉnh, các chủ đầu tư khu công nghiệp và chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động, phong trào, mô hình bổ ích, thiết thực đối với thanh niên công nhân.


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã thăm nơi làm việc, nơi ăn, ở của công nhân tại Công ty TNHH Sumidenso và Công ty TNHH Kefico; tặng quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khu công nghiệp Đại An; thăm Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Hải Dương.



Nguyễn Cường - Thanh Phú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN