Quản lý giao dịch tài chính bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số bộ, nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Trong tháng 12/2020, báo chí có loạt bài điều tra phản ánh nhiều cổng thanh toán quốc tế như Paypal, Payoneer… hiện vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhưng đang trở thành công cụ đắc lực cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra vấn đề báo nêu, nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

* Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng vừa có ý kiến về giải quyết vướng mắc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân.

TTXVN/Báo Tin tức
Cần siết chặt giao dịch tài chính, ‘rửa tiền’ cờ bạc qua hệ thống ngân hàng
Cần siết chặt giao dịch tài chính, ‘rửa tiền’ cờ bạc qua hệ thống ngân hàng

Đường dây đánh bạc trực tuyến (online) 20.000 tỷ đồng vừa được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá được xem là đường dây đánh bạc liên tỉnh, công nghệ cao và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hưng Yên. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về việc: Làm sao để siết chặn giao dịch tài chính, "rửa tiền" cờ bạc qua hệ thống ngân hàng?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN