Quân khu 3 hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn phòng chống cháy nổ

Ngày 21/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016. Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh nêu rõ, công tác AT-VSLĐ-PCCN là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiêp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ mít tinh.

Trong những năm qua, công tác AT-VSLĐ-PCCN được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đã được những kết quả quan trọng. Tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN đã trở thành một hoạt động xã hội hàng năm trên khắp cả nước, với mục đích truyền tải những thông điệp của Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đối với việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, chăm lo sức khoẻ, bảo vệ tính mạng người lao động.

Hưởng ứng tuần lễ đã tạo thành phong trào sôi động ở tất cả các ngành, các cấp, qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, thu được những kết quả thiết thực trong việc kiềm chế, giảm thiểu thương tật, bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc nói chung và trong toàn quân nói riêng.

Quán triệt và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường và điều kiện lao động trong các hoạt động quốc phòng - quân sự, đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo và đề xuất với Đảng, Nhà nước từng bước có các chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sỹ, viên chức quốc phòng toàn quân. Lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật lao động, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ các quy phạm, quy định về công tác bảo đảm an toàn tại nơi làm việc. Cán bộ, quân nhân, viên chức quốc phòng và người lao động toàn quân, nhất là đối tượng lao động trực tiếp đã tự giác, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động, do đó đã hạn chế, ngăn chặn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội trao cờ thi đua cho các đơn vị.

Thượng tướng Trương Quang Khánh nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng chọn Quân khu 3 cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức Lễ mít tinh đại diện toàn quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 18 với chủ đề "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động" nhằm phát động sâu rộng phong trào trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN, chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

Các đơn vị trong Quân khu 3 diễu binh tại buổi lễ.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tích đã đạt được, chúng ta cần nhận thức rõ công tác AT-VSLĐ-PCCN trong quân đội còn phải tiếp tục phấn đấu, đi vào thực chất và phải đạt được những mục tiêu cao hơn. Năm 2015, tình hình vi phạm kỷ luật, mất an toàn lao động, mất an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; toàn quân xảy ra 62 vụ tai nạn lao động, cháy nổ, làm 28 người chết, 52 ng¬-ười bị th¬¬ương: So với năm 2014 giảm 12 vụ (71,3%); số người chết giảm 23 (54,9%); số người bị thương giảm 1 (98,1%). Đặc biệt còn để sảy ra 157 vụ mất an toàn giao thông, làm chết 140 người, bị thương 112 người: So với năm 2014 giảm 23 vụ (87,2%); số người chết giảm 3 (97,9%); số người bị thương giảm 24 (82,3%). Các vụ việc trên không những gây ra thiệt hại không nhỏ về người, tài sản, phương tiện của quân đội và nhân dân, mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Nguyên nhân của tình hình trên, về cơ bản vẫn do việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác an toàn chưa nghiêm; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị về các nguy cơ mất an toàn chưa đầy đủ; công tác huấn luyện, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy trình, quy phạm kỹ thuật chưa thường xuyên...

Thượng tướng Trương Quang Khánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác AT-VSLĐ-PCCN của Quân khu 3 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi quân nhân, công nhân viên, chiến sĩ về AT-VSLĐ-PCCN; rà soát, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy phạm, quy định, chỉ thị của Nhà nước, của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị, nhất là huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành; kiểm tra sát hạch chặt chẽ kết quả huấn luyện tới từng đối tượng trước khi giao nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ quy phạm kỹ thuật an toàn tại đơn vị...


Các đơn vị biểu diễn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã khẳng định: Những năm qua, quán triệt và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường và điều kiện lao động trong các hoạt động quốc phòng-quân sự; có các chế độ, chính sách đãi ngộ thích hợp để khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng. Lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật lao động, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ các quy phạm, quy định về công tác bảo đảm an toàn. Cán bộ, quân nhân, viên chức quốc phòng và người lao động đã tự giác, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, kỷ luật lao động, do đó đã hạn chế, ngăn chặn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ. Trong những năm gần đây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ đã giảm, điều kiện lao động, các chế độ bảo hộ lao động được cải thiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

Quân khu 3, cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn là đơn vị tổ chức lễ mít tinh, đại diện toàn quân hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 18 với chủ đề "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động" nhằm phát động sâu rộng phong trào trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN, chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

Tại buổi lễ, các phương tiện chữa cháy hiện đại được biểu diễn.

Các đại biểu tham quan các phương tiện chữa cháy.


Trọng Đức – Việt Hoàng
Diễn tập ứng phó tràn dầu, cháy tàu trên sông Đồng Nai
Diễn tập ứng phó tràn dầu, cháy tàu trên sông Đồng Nai

Ngày 31/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn tập ứng phó sự cố xảy ra trên sông Đồng Nai tại Cảng Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN