Phụ nữ Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới hiệu quả

Trong 2 ngày 28 - 29/11, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các mẹ Việt Nam Anh hùng và 202 đại biểu đại diện cho gần 153.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có trên 12.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc cấp cơ sở; 88,8% nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tham gia đóng góp hiệu quả vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiều mô hình, cách làm hay đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Mỗi ngày một viên gạch”, “Câu lạc bộ học tập và làm theo Bác”…

Các cấp hội đã khai thác hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng và nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đặc biệt tỉnh Hội đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, tạo điều kiện hỗ trợ chị em làm kinh tế gia đình. Công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện tốt; qua đó đã giúp 7.390 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, trong đó có 1.943 hộ hội viên nghèo làm chủ hộ, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Ra mắt Ban chấp hành Phụ nữ tỉnh Khóa 13, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, xoay quanh các hoạt động truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cấp kiến thức cho cán bộ, hội viên; mở các lớp dạy nghề để giải quyết việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn; mở rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, nuôi heo đất; đẩy mạnh các phong trào thi đua và cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch”; phấn đấu phát triển trung bình 8.000 hội viên mỗi năm; đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ cần cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng để thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội, tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên phát triển để từ đó đóng góp hiệu quả cho phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 38 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã khen thưởng 58 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Nâng cao chất lượng hội phụ nữ cơ sở
Nâng cao chất lượng hội phụ nữ cơ sở

Sáng 7/1, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI đã tổ chức tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN