Phong phú các hoạt động trong Ngày vinh danh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố lần đầu tiên với nhiều hoạt động lễ, hội phong phú.

Chú thích ảnh
 Trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Thành phố Hồ Chí Minh; đánh giá cao MTTQ các cấp Thành phố đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hiệu quả, đổi mới Ngày hội phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở, đặc biệt trong thời gian diễn ra COVID-19.  

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng đều có trách nhiệm và có cơ hội tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao và biểu dương MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm qua đã lãnh đạo thành công việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư; phát huy được sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư đi vào nề nếp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc sâu sắc, thể hiện phương châm “dân là gốc dân, là trung tâm”.

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. 

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ các cấp của Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một cách thiết thực, sát thực tiễn, gắn với việc xây dựng cơ sở về cộng đồng dân cư đoàn kết vững mạnh, đưa công tác Mặt trận đến với nhiều tầng lớp nhân dân và các giai tầng xã hội; làm tốt hơn công tác giám sát, nâng cao năng lực phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là lan toả mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân về tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức của mỗi công dân trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và đất nước.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 24 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn và 52 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2021-2023; tuyên dương 79 gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2021-2023; tặng 293 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” cho một số đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ MTTQ các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức ở cấp thành phố có sự tham gia của hơn 5.000 lượt người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thành phố với chuỗi hoạt động phong phú. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 bao gồm các chương trình: Triển lãm hình ảnh các hình ảnh hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; triển lãm các sản phẩm, dịch vụ xanh và thân thiện môi trường, sản phẩm đạt OCOP và sản phẩm “Phụ nữ khởi nghiệp-sáng tạo”; triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn Thành phố; chương trình liên hoan văn hóa-văn nghệ; tư vấn pháp luật miễn phí, các trò chơi dân gian…

Chú thích ảnh
 Tuổi trẻ Thành phố thích thú tham gia các trò chơi dân gian trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 cũng bao gồm Lễ ra mắt Quỹ An sinh xã hội Thành phố; trao sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi do COVID-19; trao Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Vì hạnh phúc của nhân dân” lần 2; tuyên dương các mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo tại Thành phố; chương trình “Chia sẻ yêu thương” tặng quà cho 300 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hội thi sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)
Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ, Lai Châu
Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ, Lai Châu

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN