Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Chiều 3/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do Tư lệnh Kim Chang Yong dẫn đầu sang thăm chính thức, dự Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 3, tổng kết "Dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam" giai đoạn 1.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng chuyến thăm góp phần khẳng định và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan Công an, Cảnh sát hai nước nói riêng và giữa Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhà đầu tư thứ nhất, đối tác thương mại và nhà cung cấp ODA thứ hai, nước tiếp nhận lao động hàng đầu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ; cảm kích trước sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Cơ quan này trong việc xúc tiến và triển khai dự án "Nâng cao năng lực khoa học hình sự cho Bộ Công an Việt Nam” giai đoạn 2, dự án “Lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh"; đồng thời đề nghị Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc tích cực giúp đỡ và trao đổi các thông tin cần thiết hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam hoàn thiện các thủ tục nội bộ trong việc xin phép triển khai dự án “Lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh".

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục có những dự án khác nhằm hỗ trợ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng để nâng cao năng lực trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp, các sự kiện chính trị quan trọng ở hai nước.

Nêu rõ Chính phủ cam kết bảo đảm an toàn, hỗ trợ công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc, Ngài Tư lệnh quan tâm, hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; đề nghị hai cơ quan tăng cường hỗ trợ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm phi truyền thống, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cần triển khai có hiệu quả theo nội dung Bản ghi nhớ hợp tác đã ký giữa hai cơ quan để xây dựng cơ chế hợp tác mật thiết trong lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm và hợp tác trong phòng, chống tội phạm.

Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang Yong đã thông báo với Phó Thủ tướng về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm vào buổi sáng cùng ngày và Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 3. Tại Hội nghị, hai bên đã bàn nhiều phương pháp thực tiễn phát triển hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trật tự giữa hai quốc gia.

Cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục nhập cảnh đối với các doanh nhân Hàn Quốc trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, Tư lệnh Kim Chang Yong cũng nêu hai vấn đề phía Hàn Quốc quan tâm, đó là Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục nhập cư, rút ngắn thời gian thực hiện một cách ngắn nhất và nối lại các chuyến bay để việc đi lại thông thương giữa hai nước được thuận tiện. Theo Tư lệnh Kim Chang Yong, hiện Hàn Quốc và Việt Nam không có hiệp định công nhận bằng lái xe lẫn nhau, do đó phía Hàn Quốc mong muốn hai nước sớm có sự công nhận lẫn nhau về bằng lái xe. Vấn đề này cũng đã được phía Hàn Quốc đề xuất tại buổi Hội đàm với Bộ trưởng Tô Lâm. Nếu được giải quyết, kiều bào đang sinh sống tại hai nước sẽ có sự hỗ trợ lớn.

Tư lệnh Kim Chang Yong cũng khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc rất tốt đẹp. Để quan hệ giữa hai cơ quan ngày một phát triển, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sẽ quan tâm, nỗ lực hơn nữa.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ghi nhận các đề xuất của phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết: Vấn đề xuất, nhập cảnh hiện nay đang rất nhạy cảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam đã rất tạo điều kiện cho các chuyên gia, kỹ thuật cao của Hàn Quốc nhập cảnh. Việt Nam sẽ có cơ chế linh hoạt trong việc cách ly, xét nghiệm với người nhập cảnh.

Về việc công nhận bằng lái xe của công dân hai nước, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án khả thi.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả
Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” đáp ứng nhu cầu kết nối trao đổi của các địa phương Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc, nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN