Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt

Ngày 22/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Giáng sinh năm 2020.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt. 

Tại Tòa Giám mục Đà Lạt, Phó Thủ tướng đã nói chuyện thân mật với các Linh mục và đồng bào Công giáo; nhấn mạnh năm qua, dù gặp nhiều khó khăn như ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung; đặc biệt là phòng, chống đại dịch COVID-19, nhưng đất nước đã và đang thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, cuộc sống của nhân dân được duy trì trong điều kiện bình thường mới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung, trở thành một trong những nước hiếm hoi của khu vực và thế giới đạt tăng trưởng kinh tế dương.

Phó Thủ tướng hoan nghênh đồng bào Công giáo cả nước, trong khó khăn, thiên tai và dịch bệnh đã luôn chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống… Những kết quả này có vai trò to lớn của Tòa Giám mục, các linh mục trong việc vận động đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc các vị Linh mục, chức sắc và đồng bào Công giáo tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Giáng sinh tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng cho rằng, với những thành tựu đạt được trong năm 2020, Việt Nam được cộng đồng quốc tế khâm phục, đánh giá cao. Có được thành công đó là nhờ tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của chức sắc, chức việc và tín đồ của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Hòa chung với không khí tưng bừng toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã đạt được thời gian qua, thời gian tới, tôi tin tưởng và mong muốn quý vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng thời, hoạt động tôn giáo theo đường hướng của Hội thánh là "Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc", mỗi tín đồ tốt là một công dân tốt, chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc các mục sư, mục sự nhiệm chức, truyền đạo, thân hữu và đông đảo tín đồ của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa...

Tại Lâm Đồng, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) có hơn 77.000 tín đồ, là một trong những tôn giáo có nhiều cơ sở, tín đồ. Trong những năm qua, chức sắc, chức việc, tín đồ của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh, thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước; cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, ủng hộ quỹ vì người nghèo, đóng góp công sức để xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội theo hướng tiến bộ, hiện đại; thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nêu cao ý thức cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; luôn đồng tình, ủng hộ, có nhận thức đúng đắn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai thăm và chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thanh Hóa
Đồng chí Trương Thị Mai thăm và chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thanh Hóa

Ngày 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và các vị linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN