Phó Thủ tướng Sar Kheng cảm ơn quà tặng của Việt Nam cho ngành giáo dục Campuchia

Ngày 25/6 tại tỉnh Prey Veng, cách thủ đô Phnom Penh hơn 100km về phía Đông, ngành giáo dục Campuchia đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận quà tặng của Nhà nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Sar Kheng cảm ơn lãnh đạo Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Prey Veng, tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng, Bộ trưởng Giáo dục-Thể thao và Thanh niên Hong Chuon Narun, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, đại diện Đại học Kiên Giang, cùng đông đảo giáo viên và hơn 1.550 sinh viên của trường Đại học Chea Sim Kamchaimear.

Buổi lễ trao tặng quà đã diễn ra đồng thời với Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tại trường Đại học Chea Sim Kamchaimear, tỉnh Prey Veng.  

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Sar Kheng cảm ơn lãnh đạo Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Campuchia. Ông cho rằng quà tặng của Nhà nước Việt Nam thực sự góp phần thúc đẩy lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ thuật trong các trường đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia.

Quà tặng của Nhà nước Việt Nam dành cho ngành giáo dục, đào tạo Campuchia lần này gồm ô tô buýt, máy nông nghiệp, trang thiết bị kỹ thuật trị giá 1 triệu USD.

Chú thích ảnh
 Quà tặng của Nhà nước Việt Nam dành cho ngành giáo dục, đào tạo Campuchia trị giá 1 triệu USD.

Cũng tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng đã trao tặng huân chương cao quý của Hoàng gia Campuchia cho Đại sứ Vũ Quang Minh cùng một số cán bộ của Việt Nam vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển lĩnh vực giáo dục- đào tạo của Campuchia.

Trần Long-Minh Hưng-Chanh Đa (P/v TTXVN tại Campuchia)
Kỷ niệm 42 năm 'Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt': Vun đắp thêm tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia 
Kỷ niệm 42 năm 'Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt': Vun đắp thêm tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia 

Ngày 20/6, tại thôn Thạnh Tây, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, cùng hơn 100 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội Hoàng gia Campuchia, đã sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 42 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN