Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo công tác phòng chống bão

Tối 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 10.

Cùng đi có đại diện Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống lụt bão-Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các thành viên trong Ban chỉ đạo.   

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão của Thừa Thiên - Huế. Cụ thể là đã có nhiều công điện khẩn cảnh báo, chỉ đạo các phương án thực hiện tốt công tác kêu gọi các tàu thuyền vào neo đậu, sắp xếp lại tàu thuyền, đưa người lên bờ, không để thiệt hại về người rà soát các lồng, bè, các hồ chứa nước, đảm bảo các phương án xả lũ an toàn.

Công tác chuẩn bị các phương án di dời, chủ động thực hiện các phương án đã đặt ra từ cơ sở. Tỉnh còn bố trí lãnh đạo trực ban nghiêm túc, cũng như cử cán bộ cấp tỉnh xuống chỉ đạo cấp huyện cán bộ huyện xuống chỉ đạo xã thực hiện “bốn tại chỗ” khá tốt.  

Nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 2006 đến nay, lại có đường đi khó lường và cực kỳ nguy hiểm, Phó Thủ tướng yêu cầu: Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục rà soát các khu dân cư, để có phương án di dời khẩn cấp, đặc biệt là khu vực miền núi như Nam Đông, A Lưới  trước 9 giờ ngày 30/9.

Quản lý các khu neo đậu tàu, rà soát lại các hồ chứa, tiếp tục thực hiện tốt việc vận hành các hồ chứa, theo dõi các hồ chứa và quản lý tốt các hồ chứa thông báo khách du lịch biết, đồng thời cho học sinh nghỉ học ngày 30/9, kêu gọi nhân dân chú ý chằng chống nhà cửa, tránh bão. Về những kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành tổng hợp xem xét để có phương án hỗ trợ.    

Báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình công tác triển khai các phương án phòng, chống bão số 10 trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Lê Trường Lưu cho biết: Đến 6h ngày 28/9, toàn tỉnh đã kêu gọi 1.833 phương tiện (trong đó, có 23 phương tiện của các tỉnh bạn) vào bờ trú ẩn an toàn  đưa 2.884 hộ (11.561 khẩu)  sơ tán, di dời từ vùng sạt lở, vùng ven biển đến nơi an toàn.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 6150 khách du lịch (trong đó, 2.830 khách quốc tế, 3.320 khách nội địa) đang lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn.    


Tỉnh đã có phương án dự trữ 200 tấn gạo, mì ăn liền, 200 nghìn lít xăng, dầu diezel và 30 nghìn lít dầu hỏa riêng hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, mỗi huyện dự trữ 30 tấn gạo, 10 tấn muối và một số hàng hóa nhu yếu phẩm khác.

Về các hồ thủy điện, hồ thủy lợi có lưu lượng nước ở mức bình thường. Để hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển ăn sâu vào đất liền, tỉnh đã chi trên 3 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp hơn 1.000 m bờ biển tại các xã: Hải Dương (thị xã Hương Trà), Vinh Hải (huyện Phú Lộc).        


Tường Vi
Bão số 10 có khả năng đổi hướng
Bão số 10 có khả năng đổi hướng

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9) ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 17m/s (cấp 7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN