Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Điện Biên

Ngày 16/12, Đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: TTXVN


Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác đối ngoại, an ninh quốc phòng của địa phương trong năm 2013.

Năm 2013, tỉnh Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động nâng lên. Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước triển khai và phát huy hiệu quả.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… cùng với việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… đã tạo thêm điều kiện để tỉnh Điện Biên phát triển.

Năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,55% (mục tiêu là 9,72%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 20 triệu đồng/người/năm. Các mặt văn hóa- xã hội được tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo, trọng tâm là phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa…

Công tác quốc phòng, an ninh của tỉnh cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội; Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh có chung đường biên với các nước bạn Lào, Trung Quốc tiếp tục được triển khai có hiệu quả…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong những năm qua tỉnh Điện Biên đã phát huy nội lực để phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và phát triển công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền quốc gia. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống, đoàn kết để khơi dậy hào khí lịch sử làm động lực để phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Đề án 79 về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé- huyện cực Tây Tổ quốc là nguồn lực, chính sách đặc thù riêng của tỉnh Điện Biên. Cùng với đề án 79, Đề án Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên được coi là "cuộc cách mạng" trong nông thôn miền núi.

Vì vậy, tỉnh Điện Biên cần chăm lo đến hai đề án này, trong thực hiện tỉnh cũng cần có sự vận dụng sáng tạo để phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực địa phương. Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng lưu ý tỉnh Điện Biên cần chú trọng hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là đối với các huyện biên giới, huyện mới chia tách; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc; Đẩy mạnh công tác đối ngoại với các nước có chung đường biên giới.

Sáng cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Ngày 17/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác sẽ đi kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền huyện Mường Nhé về công tác thực hiện Đề án 79 trên địa bàn.


Xuân Tiến
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Đắk Lắk
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Đắk Lắk

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN