Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri Đắk Lắk

Trong 2 ngày 3- 4/12, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII tại các xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar), xã Hòa Phú, Hoà Xuân, Ea Kao và các phường Khánh Xuân, Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Quang Đán-Đức Thắng - TTXVN


Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khoá XIII với đông đảo cử tri.

Cử tri đã bày tỏ vui mừng phấn khởi trước việc Quốc hội thông qua nhiều Nghị quyết, Bộ luật quan trọng, đặc biệt là Hiến pháp ( sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng mong mỏi của cử tri cả nước. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ sớm đưa Hiến pháp sửa đổi, Luật Đất đai cũng như các Nghị quyết, Bộ luật khác đi vào cuộc sống.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường đầu tư hơn nữa kết cấu hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, điện…cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa; tăng kinh phí hoạt động cho các xã, phường; nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, buôn.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục- đào tạo, y đức, chất lượng khám chữa bệnh; nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, đất ở, tạo kiện kiện thuận lợi hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, xoá đói, từng bước vươn lên làm giàu.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ cần thực hiện tốt hơn nữa việc bình ổn giá xăng, dầu, điện, vật tư phân bón, giải quyết tốt việc làm cho lao động ở vùng nông thôn; giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường; chấm dứt tình trạng quy hoạch treo; xử lí kiên quyết, nghiêm minh đối với các đối tượng tham nhũng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn của cử tri. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh cần tập hợp, tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Còn những ý kiến, kiến nghị ngoài thẩm quyền cần tập hợp để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét ở những kỳ họp tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng biểu dương tỉnh Đắk Lắk tuy là một tỉnh miền núi, biên giới nhưng vẫn giữ vững được phong trào thi đua yêu nước, kinh tế, xã hội của địa phương không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm; công tác xoá đói giảm nghèo, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm hơn.


Quang Huy
Cử tri phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 6
Cử tri phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 6

Thực hiện chương trình công tác sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Ngô Văn Dụ và Nguyễn Bá Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đã có buổi gặp mặt tiếp xúc cử tri các tỉnh Vĩnh Phúc và Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN