Cử tri phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ 6

Thực hiện chương trình công tác sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, ngày 3/12, đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN


Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng... của đất nước, đồng thời mong muốn cử tri, cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý, công tác chuyên môn, để cùng với các cơ quan, các cấp chính quyền xây dựng quê hương thêm tươi đẹp, đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Một số ý kiến còn băn khoăn là trong nhiều kỳ họp, Quốc hội đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp chống tham nhũng nhưng thực trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm, gây bức xúc trong nhân dân, việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm.

Việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho cán bộ công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước; nạn chạy chức, chạy quyền vẫn chưa được đẩy lùi. Cử tri còn bày tỏ quan tâm đến vấn đề việc làm, thi tuyển công chức ở một số cơ quan, địa phương để xảy ra tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân...

* Trong hai ngày 2 và 3/12, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TTXVN


Đa số cử tri bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao kết quả của kỳ họp, Quốc hội đã quan tâm đến nguyện vọng của cử tri. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện được trách nhiệm của mình đối với cử tri, đặc biệt là trong việc thảo luận, xem xét, thông qua Hiến pháp (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

Chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn cũng được nâng lên, thể hiện việc Quốc hội thông qua Nghị quyết yêu cầu các vị Bộ trưởng, trưởng ngành nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sớm triển khai thực hiện các lời hứa, khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, hạn chế...

Cử tri cho rằng, để kết quả kỳ họp đi vào cuộc sống, Quốc hội cần quan tâm giám sát việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các chủ trương mà Quốc hội đã thông qua phát huy được hiệu quả trên thực tế. Cử tri cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng quy hoạch thủy điện tràn lan, việc xả lũ tại các nhà máy thủy điện gây thiệt hại lớn cho người dân nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai, đồng thời nêu rõ chủ đầu tư công trình thủy điện phải có trách nhiệm trong việc này.

Cử tri hoan nghênh Quốc hội ngoài việc kiên quyết đề nghị Chính phủ dừng hơn 400 dự án thủy điện, cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ các thủy điện đã và đang đưa vào sử dụng. Cử tri đề nghị Quốc hội cần can thiệp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã giải trình và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, trả lời.


Trọng Lịch, Văn Sơn
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN