Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn đại biểu được tôn vinh

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu được tôn vinh trong Chương trình “Vinh Quang Việt Nam” lần thứ X.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ X tổ chức vào đúng dịp cả nước đang ra sức thi đua hưởng ứng 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Đặc biệt, Chương trình lần này diễn ra trước thềm Đại hội Công đoàn lần thứ XI, sẽ là món quà có ý nghĩa động viên kịp thời đội ngũ công nhân, những người lao động và tổ chức Công đoàn cả nước vững bước đi lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Báo Lao động đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công Chương trình “Vinh quang Việt Nam” trong suốt 1 thập kỷ qua. Qua Chương trình, hàng trăm tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân vẫn đang phát huy những phẩm chất cao quý, ngày càng có sức lan toả lớn trong xã hội, góp phần động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương có hành động dũng cảm, những điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tôn vinh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần này.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, những điển hình tiên tiến được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần này tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, luôn đi đầu và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành những tấm gương sáng tiêu biểu, những hình ảnh tươi đẹp trong cộng đồng xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm, hướng dẫn, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng mỗi năm sẽ có thêm nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, chất lượng tôn vinh sẽ ngày càng nâng cao, để Chương trình “Vinh quang Việt Nam” thực sự là sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Những đại biểu được tôn vinh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ X hứa với Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp tục gắn bó với địa phương, đơn vị, phát huy gương sáng, uy tín của bản thân, góp phần giữ và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước phát triển ngày càng bền vững.


Khiếu Tư
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 24/1, Đoàn công tác do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành phố Bà Rịa và huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp quận, huyện, phường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN