Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại tiệc chiêu đãi chào mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), do UBND Thành phố tổ chức tối 24/8.
Chia sẻ những thành tựu TP Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Được cho biết, sau hơn một năm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế của cả nước.
Trong 7 tháng năm 2026, Thành phố thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; khách quốc tế đến Thành phố đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục duy trì ở mức cao. Thành phố đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và đại diện Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Việt Nam.
Thông báo đến các vị Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế, các Văn phòng đại diện nước ngoài và các khách quý dự chương trình, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong chiều 24/8, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị, mang lại động lực mới cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong tương lai.
TP Hồ Chí Minh nhận thức để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và tầm nhìn đã đề ra, cùng với phát huy nội lực, việc mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thành phố cần tiếp tục tranh thủ hiệu quả các nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những mô hình phát triển tiên tiến của thế giới; đồng thời tích cực, chủ động đóng góp nhiều hơn vào các mạng lưới hợp tác khu vực và quốc tế; phải đưa đối ngoại trở thành một động lực trực tiếp cho sự phát triển của Thành phố.
Nhân dịp này, thay mặt chính quyền và nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cơ quan, bộ ngành, địa phương trong nước; các quốc gia và thành phố trên thế giới, các đối tác quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè hữu nghị năm châu; đặc biệt là hàng triệu kiều bào và người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn quan tâm, gắn bó, đồng hành, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu phát triển rạng rỡ của TP Hồ Chí Minh hôm nay.
Thay mặt Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh vui mừng chứng kiến sự phát triển ngày càng sâu rộng của mối quan hệ giữa các nước với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, công nghệ, bảo vệ môi trường và giao lưu nhân dân.
Thay mặt Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam.
TP Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt trong bức tranh chung ấy. Từ lâu, TP Hồ Chí Minh đã là một trong những đô thị năng động nhất và có mức độ hội nhập quốc tế cao nhất của Việt Nam. Với không gian phát triển được mở rộng và vai trò ngày càng quan trọng là một trung tâm kinh tế và quốc tế của khu vực phía Nam, Thành phố đang có những điều kiện thuận lợi để trở thành động lực mạnh mẽ hơn nữa cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Những thành tựu kinh tế tích cực mà Thành phố đạt được trong thời gian qua không chỉ phản ánh sự năng động của Thành phố mà còn thể hiện niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.
Bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh, Lãnh sự đoàn không chỉ là đại diện cho các quốc gia của mình, mà còn có trách nhiệm trở thành những nhịp cầu kết nối người dân, chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng, góp phần chuyển hóa tình hữu nghị và thiện chí thành những hợp tác thiết thực.
Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; luôn sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hội nhập quốc tế của Thành phố, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.