Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng 80 suất quà cho nhân dân hai xã Yên Lạc (huyện Yên Định) và Xuân Yên (huyện Thọ Xuân).

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn nhân dân vùng lũ vừa trải qua, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân; đảm bảo cho người ở những vùng bị ảnh hưởng lũ lụt không bị đói, khát. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp quan tâm đến công tác tiêu độc, khử trùng, đảm bảo cho người dân trong vùng có nước sạch để uống và sinh hoạt, phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Chính quyền địa phương phải kịp thời hỗ trợ những gia đình có người bị nạn, những gia đình có nhà bị hư hỏng...; việc hỗ trợ người dân phải được thực hiện công khai, công bằng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại nhiều do đợt mưa lũ vừa qua. Cũng trong chuyến thăm đồng bào vùng thiệt hại nhiều do mưa lũ tại hai huyện Yên Định và Thọ Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng thiết bị trường học gồm máy tính, máy in… cho trường Tiểu học Định Tăng (Yên Định) và trường Trung học cơ sở Xuân Yên (huyện Thọ Xuân). 

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ với những khó khăn của giáo viên và học sinh hai trường trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo và học sinh khắc phục khó khăn, tiếp tục thi đua “dạy tốt, học tốt”. Cùng với công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu quan tâm hơn nữa đến vấn đề đảm bảo môi trường sau mưa bão, tập trung dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên trường học sạch sẽ nhằm ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ. 

Cũng trong ngày 17/10, Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa, lũ và công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những mất mát với chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa; ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp của tỉnh nhằm khắc phục thiệt hại về người và tài sản. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung các nguồn lực để tìm kiếm người mất tích, bảo đảm đời sống cho nhân dân; khắc phục những công trình công cộng, giao thông, thủy lợi, đê điều; kết nối lại các khu vực đang bị chia cắt. Đặc biệt, UBND tỉnh cần chỉ đạo các địa phương sớm khắc phục sự cố về điện để cấp điện trở lại cho nhân dân ổn định sinh hoạt và sản xuất. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, kỳ họp Quốc hội sắp tới, sẽ báo cáo với Đảng, Nhà nước, Quốc hội về những thiệt hại của các tỉnh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Qua đó, Quốc hội sẽ cân đối và ưu tiên bố trí ngân sách công để các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm đưa đời sống của nhân dân trở lại bình thường. 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có 21 người chết và mất tích; hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập; hơn 30.000 ha cây trồng bị thiệt hại; gần 10.000 con gia súc, gần 300.000 con gia cầm và vật nuôi khác bị lũ cuốn trôi… Hệ thống thủy lợi, đê điều, giao thông bị thiệt hại nặng nề.

Khiếu Tư (TTXVN)
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân vùng lũ

Để ứng phó cũng như tiếp tục khắc phục hậu quả của mưa lũ, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, bị chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN